Australia: Tìm MH370 sẽ kéo dài "bất tận"

Australia: Việc tìm kiếm chiếc MH370 sẽ kéo dài "bất tận"

Phó Thủ tướng Australia ngày 22/3 tuyên bố hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của Malaysia sẽ kéo dài "bất tận," và vẫn khẳng định rằng những hình ảnh vệ tinh về hai vật thể là các đầu mối tốt nhất cho tới nay.
Australia: Việc tìm kiếm chiếc MH370 sẽ kéo dài "bất tận" ảnh 1Máy bay của Không quân Hoàng gia Australia tham gia tìm kiếm hai vật thể nghi là mảnh vỡ từ chiếc máy bay mất tích tại Nam Ấn Độ Dương. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phó Thủ tướng Australia ngày 22/3 tuyên bố hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của Malaysia sẽ kéo dài "bất tận," và vẫn khẳng định rằng những hình ảnh vệ tinh về hai vật thể là các đầu mối tốt nhất cho tới nay.

 

Australia đang phối hợp trong chiến dịch tìm kiếm trên hành lang phía nam để xác định vị trí chiếc máy bay chở theo 239 người bị mất tích cách đây 2 tuần, và đang tập trung trong ngày thứ 3 trên một khu vực rộng lớn 2.500km ở phía tây nam Perth.

 

Dù các máy bay giám sát của Australia, New Zealand và Mỹ đã tiến hành tới 15 đợt xuất kích nhưng vẫn chưa phát hiện được gì tại đây kể từ khi Canberra công bố hôm 20/3 về việc phát hiện 2 vật thể ở phía nam Ấn Độ Dương và có khả năng liên quan tới chiếc máy bay.

 

Sáu chiếc máy bay đã tham gia vào cuộc tìm kiếm trong ngày 22/3 và Phó Thủ tướng Warren Truss nói các máy bay vẫn không thu thêm được kết quả nào, song khẳng định việc này không phải là vô ích trên một khu vực rộng lớn và xa xôi như vậy.

 

"Đây là một khu vực rất xa nhưng chúng tôi có kế hoạch tiếp tục tìm kiếm cho tới khi chúng tôi xác định rõ rằng việc tìm kiếm tiếp tục sẽ là vô ích và ngày đó vẫn chưa tới," ông phát biểu bên ngoài căn cứ không quân Pearce ở Perth.

 

"Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với các đồng minh quốc tế nhưng ở giai đoạn này, chúng tôi đang có kế hoạch tiếp tục vô thời hạn, mặc dù tôi thừa nhận rằng sẽ đến lúc không thể tìm ra thêm gì nữa và khi đó sẽ phải ra quyết định."

 

"Nhưng chúng tôi thậm chí chưa nghĩ đến điều đó vào thời điểm hiện tại," ông nói thêm.

 

Phó Thủ tướng Truss cho hay nỗ lực tìm kiếm sẽ được tăng cường trong ngày 23/3 với sự tham gia của hai chiếc máy bay Trung Quốc, sau đó các máy bay của Nhật sẽ tham gia cuộc tìm kiếm vào ngày 24 và 25/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục