Malaysia nhất trí với thỏa thuận nối lại cuộc tìm kiếm máy bay MH370

Quyết định nối lại cuộc tìm kiếm máy bay MH370 sẽ cho phép công ty Ocean Infinity bắt đầu các hoạt động tìm kiếm dưới đáy biển tại khu vực mới có diện tích 15.000 km2 ở Nam Ấn Độ Dương.

Một phần của cánh máy bay MH 370 được bày. (Ảnh: Hằng Linh/TTXVN)
Một phần của cánh máy bay MH 370 được bày. (Ảnh: Hằng Linh/TTXVN)

Ngày 19/3, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke cho biết chính phủ nước này đã nhất trí với các điều kiện và điều khoản của hợp đồng với công ty thám hiểm hàng hải Ocean Infinity để nối lại cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Trong thông báo, Bộ trưởng Loke nói rằng quyết định trên sẽ cho phép công ty Ocean Infinity bắt đầu các hoạt động tìm kiếm dưới đáy biển tại khu vực mới có diện tích 15.000 km2 ở Nam Ấn Độ Dương. Công ty sẽ nhận được 70 triệu USD nếu tìm thấy máy bay.

Trường hợp không tìm thấy, Chính phủ Malaysia vẫn tuân theo nguyên tắc không trả phí, tương tự như cuộc tìm kiếm bất thành mà Ocean Infinity thực hiện vào năm 2018.

Theo ông Loke, chính phủ cam kết nối lại hoạt động tìm kiếm và cung cấp thông tin cho gia đình của những nạn nhân trên chiếc máy bay xấu số.

Hiện chưa rõ hợp đồng trên sẽ kéo dài trong bao lâu. Trước đó, ông Loke cho biết thỏa thuận có hiệu lực trong 18 tháng.

Ngày 8/3/2014, chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH370 chở 239 người đã biến mất khỏi màn hình radar khi đang trên đường từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Vụ việc này đã trở thành một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất mọi thời đại.

Trong suốt nhiều năm qua, hàng loạt chiến dịch tìm kiếm đa quốc gia được triển khai tiêu tốn hàng trăm triệu USD, nhưng đều không mang lại kết quả rõ ràng.

Những nỗ lực đầu tiên của Ocean Infinity - có trụ sở tại Anh và Mỹ, được thực hiện sau khi cuộc tìm kiếm quy mô lớn do Australia dẫn đầu kéo dài 3 năm phải tạm dừng vào tháng 1/2017.

Mặc dù đây là cuộc tìm kiếm lớn nhất trong lịch sử hàng không, nhưng đến nay chiếc máy bay này “vẫn bặt vô âm tín”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.