Buổi triển lãm còn có một tài liệu không công nhận cuộc hôn nhân giữa vua PhápHenry VIII với Catherine xứ Aragon và một văn bản quy định quyền-nghĩa vụ thếtục cũng như trong giáo hội của các Giáo hoàng, từ thời Giáo hoàng Gregory VIIvào thế kỷ thứ 11.
Cuộc triển lãm với tên gọi Lux in Arcana diễn ra tại bảo tàng Capitoline, Rome,Italy, sẽ bắt đầu từ thứ Tư (29/2) cho tới ngày 9/3 và những nhà tổ chức nói đâylà một cơ hội độc nhất vô nhị để thấy tận mắt bộ sưu tập các tài liệu vô giátrong thư khố của Vatican.
Những nhà tổ chức khẳng định: “Đây sẽ là lần đầu tiên và có lẽ là duy nhất tronglịch sử những tài liệu này rời khỏi các bức tường Vatican. 100 tài liệu nguyênbản và vô giá được lựa chọn từ các thư khố được bảo quản bởi Cục lưu trữ hồ sơmật Vatican trong hàng thế kỷ.”
Cuộc triển lãm đánh dấu 400 năm ngày thành lập Cục lưu trữ hồ sơ mật Vaticandưới thời Giáo hoàng Paul V. Bộ trưởng ngoại giao tòa thánh, hồng y TarcisioBertone, đã khai mạc triển lãm cùng với Bộ trưởng văn hóa Gianfranco Ravasi, Thịtrưởng thành phố Rome, Gianni Alemanno và Bộ trưởng văn hóa Italy LorenzoOrnaghi.
Khi được hỏi ông ấn tượng với tài liệu nào nhất, hồng y Bertone nói đó là “sựthật lịch sử” trong các hồ sơ về Giáo hoàng Pius XII trong chiến tranh thế giớithứ hai, người đã bị dân Do Thái chỉ trích là đã không nỗ lực cứu giúp họ khỏithảm họa phát xít.
Một trong số các hồ sơ được triển lãm là bản báo cáo từ đặc phái viên của Giáohoàng, Francesco Borgongini-Duca, sau chuyến thăm tới bảy trại tập trung ở Italyvào năm 1941 để cứu trợ các tù nhân.
Tại một cuộc họp báo ngày 29/2, người đứng đầu cơ quan lưu trữ của VaticanSergio Pagano nói các tài liệu về thời kỳ Pius XII làm Giáo hoàng sẽ được côngkhai cho các nhà nghiên cứu “trong một hoặc hai năm.”
Ông Pagano nói: “Quyết định cuối cùng phụ thuộc vào Giáo hoàng. Sự sẵn lòng củaGiáo hoàng Benedict XVI đẩy nhanh quá trình cởi mở hơn cũng như bác bỏ những cáobuộc vô căn cứ về Pius XII chỉ có thể có lợi cho giáo hội.”
Hồng y Bertone nói trước đó rằng, cuộc triển lãm sẽ giúp “tìm ra sự thật” và bácbỏ “những huyền sử mơ hồ,” ý nhắc đến cuốn sách bán chạy của Dan Brown "DaVinci Code" (Mật mã Da Vinci).
Trong các tài liệu còn có cả một văn bản viết trên da từ thế kỷ thứ 10 quy địnhviệc chia sẻ quyền lực giữa Giáo hoàng và hoàng đế cùng một tài liệu khác đề cửnhà tu hành ẩn dật hồi thế kỷ 13 Pietro Morrone làm Giáo hoàng Celestine V, Giáohoàng duy nhất trong lịch sử từ chức.
Triển lãm cũng có các biên bản từ thế kỷ 14 về những phiên xét xử của Hội hiệpsĩ dòng đền, một sắc lệnh thế kỷ 15 từ Giáo hoàng Alexander VI về việc chia sẻtân thế giới giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sau khi Columbus tìm ra châu Mỹ.
Các tài liệu khác bao gồm những lá thư của Michelangelo về việc xây dựng nhà thờSt Peter vào thế kỷ 16, chứng thư thoái vị của nữ hoàng Christina Thụy Điển vàonăm 1654 và một lá thư viết trên lụa từ thế kỷ 17 của thái hậu triều Minh, TrungQuốc Wang Liena, mẹ của hoàng đế Vĩnh Lịch.
Một tài liệu kỳ lạ khác là một lá thư viết trên vỏ cây của người đứng đầu bộ lạcbắc Mỹ Ojibwa cho Giáo hoàng Leo XIII trong thế kỷ 19, gọi Giáo hoàng là “đạigiáo chủ của những lời cầu nguyện phục vụ Jesus.”
Cuối cùng là lá thư từ hoàng hậu Pháp Marie Antoinette sau cuộc cách mạng 1789gửi cho Giáo hoàng./.