Về Yên Phụ xem lễ rước kiệu tưởng nhớ anh hùng dẹp giặc Nguyên Mông

Sáng 26/3, tại đình Yên Phụ, Hà Nội, diễn ra lễ khai mạc Lễ hội đình Yên Phụ, là lễ hội truyền thống tưởng nhớ công lao dẹp giặc Nguyên Mông xâm lược của Uy Đô Linh Lang Đại vương.
Về Yên Phụ xem lễ rước kiệu tưởng nhớ anh hùng dẹp giặc Nguyên Mông ảnh 1Đội trống đền Đồng Cổ (phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội) chào mừng lễ khai mạc. (Ảnh: Hà Linh/Vietnam+)

Sáng 26/3, tại đình Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội đình Yên Phụ.

Đây là lễ hội truyền thống tưởng nhớ công lao dẹp giặc Nguyên Mông xâm lược của Uy Đô Linh Lang Đại vương.

Tương truyền rằng, Uy Linh Lang là hoàng tử con trai vua Trần Thánh Tông. Năm 18 tuổi, người đã trốn vua đi xuất gia.

Khi quân giặc Nguyên Mông xâm lược, Uy Linh Lang đã chiêu mộ binh sỹ đánh đuổi quân giặc, gìn giữ nước nhà. Bởi vậy, những nơi ngài đi qua, nhân dân đều nhớ công ơn và lập đình thờ phong Thành Hoàng làng.

[Tràn ngập sắc màu Nhật Bản và hoa anh đào tại tượng đài Lý Thái Tổ]

Riêng đình Yên Phụ còn là nơi Uy Linh Lang từng ở đây làm việc nước.

Sau này, để tưởng nhớ công lao của Uy Đô Linh Lang Đại vương, không chỉ riêng đình Yên Phụ mà ở các nơi thờ Uy Linh Lang đều tổ chức Hội vào mùng 10/2 Âm lịch hàng năm.

Tại lễ hội năm nay, ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân khu vực phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã có mặt để chuẩn bị tham gia lễ rước kiệu. Vào ngày này, nhiều gia đình cũng bày đồ lễ trước cửa nhà, thắp hương đợi đoàn rước đi qua để bày tỏ lòng thành với Uy Đô Linh Lang Đại vương.

Bên cạnh đó, theo tục lệ xa xưa, vào ngày hội, người dân ở đây sẽ kiêng nói từ “lang” vì sợ phạm húy.

Sau lễ khai mạc, đoàn rước kiệu với các thanh niên khỏe mạnh, mặc áo dài, có dải tua mạng khiêng, theo sau là đội múa sinh tiền, các vị chức sắc bô lão và nhân dân trong vùng bắt đầu lễ rước kiệu

Sau khi tới chùa Trấn Quốc, đoàn rước được hòa thượng chủ trì đọc sớ, ban phép vào nước thỉnh.

Sau đó, cả đoàn lại rước nước về và tổ chức lễ tế Thành Hoàng tạo nội Đình.

Với ước vọng cầu cho “quốc thái, dân an,” Lễ hội đình Yên Phụ đã trở thành một nét văn hóa truyền thống đẹp đẽ của người dân Hà Nội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục