Venezuela cảnh báo quốc hữu hóa 1 số ngân hàng

Tổng thống Venezuela cảnh báo sẽ quốc hữu hóa những ngân hàng nào của nước này vi phạm quy định hoạt động kinh doanh.
Tổng thống Venezuela Hugo Chavez cảnh báo sẽ quốc hữu hóa những ngân hàng nào của nước này đã vi phạm quy định hoạt động kinh doanh và cho biết sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để ngăn chặn các hành vi đó trong bối cảnh một vụ bê bối đã buộc chính phủ phải tiếp quản 4 ngân hàng nhỏ vào ngày 20/11.

Bốn ngân hàng trên - gồm Canarias, Confederado, Bolivar và BanPro - chiếm 5,7% tổng giá trị tài sản của ngành ngân hàng Venezuela.

Một nhóm nhà đầu tư do ông Ricardo Fernandez đứng đầu (người tham gia kinh doanh trong ngành thực phẩm và bán các sản phẩm cho mạng lưới các thị trường nhận trợ cấp của chính phủ, gọi là Mercal) đã mua lại 4 ngân hàng trên trong tháng 9 và tháng 10.

Kể từ khi nắm quyền điều hành đất nước cách đây hơn 10 năm, ông Chavez đã yêu cầu quốc hữu hóa những doanh nghiệp lớn trong ngành thép, điện và dầu mỏ.

Chính phủ Venezuela cũng nắm quyền kiểm soát hàng chục doanh nghiệp tư nhân khác, bao gồm các nhà máy chế biến cà phê, mía đường và trang trại gia súc.

Cơ quan Giám sát Ngân hàng Quốc gia Venezuela đã chỉ định các quan chức đảm nhận nhiệm vụ giám sát hoạt động của 4 ngân hàng trên.

Hội đồng Ngân hàng Quốc gia Venezuela, một hiệp hội ngân hàng tư nhân, đã lên tiếng ủng hộ hành động trên của Chính phủ Venezuela và cho rằng sáng kiến này là nhằm bảo vệ các khách hàng gửi tiền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục