Venezuela công bố biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tổng thống Venezuela Maduro cho biết chính phủ sẽ áp dụng một số biện pháp nhằm cân bằng nền kinh tế và ngăn chặn tình trạng đầu cơ tại nước này.
Venezuela công bố biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: AP)

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 6/11 đã công bố một loạt các biện pháp ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhằm đối phó với sự chống phá của các thế lực thù địch trên mặt trận kinh tế.

Trong bài phát biểu được phát trên toàn quốc, Tổng thống Maduro cho biết chính phủ sẽ áp dụng một số biện pháp nhằm cân bằng nền kinh tế và ngăn chặn tình trạng đầu cơ tại nước này. Ông nhấn mạnh vào dịp lễ Giáng sinh sắp tới, Venezuela sẽ khởi động một chiến dịch đặc biệt nhằm bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu như dệt may, giầy dép, thiết bị điện tử, xe cộ, các sản phẩm vệ sinh cá nhân và đồ chơi trẻ em.

Trước những âm mưu hòng gây bất ổn định kinh tế, Tổng thống Maduro cam kết sẽ duy trì quỹ hỗ trợ nhằm đảm bảo cung cấp đủ thực phẩm và hàng hóa trong mùa Giáng sinh và 6 tháng đầu năm sau. Ngoài ra, Venezuela cũng chủ trương siết chặt kiểm soát hệ thống trao đổi ngoại tệ để tối đa hóa lợi ích từ các khoản đầu tư nước ngoài. Nằm trong biện pháp nói trên, chính phủ quốc gia Nam Mỹ này cũng hối thúc người dân tăng tiền gửi tiết kiệm, đặc biệt là bằng đồng nội tệ Bolivar, để củng cố ngành tài chính.

Trước đó, Tổng thống Maduro đã công bố quyết định triển khai một loạt các biện pháp và kế hoạch kinh tế nhằm thúc đẩy những tiến bộ trong các dự án phát triển, sản xuất trong nước và thành lập các đặc khu kinh tế thu hút nguồn đầu tư công và tư nhân.

Ngoài ra, chính quyền cũng chú trọng mở rộng các chương trình hành động hiện hành nhằm tiếp tục giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp cũng như tăng cường sản xuất trong nước, đặc biệt là trong lĩnh vực lương thực.

Những động thái này cho thấy nỗ lực không mệt mỏi của Chính quyền Tổng thống Maduro kể từ khi ông lên nhậm chức hồi tháng Tư vừa qua nhằm củng cố, xây dựng đất nước và đẩy lùi các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Trong 6 năm qua, với tỷ lệ lạm phát trên 20%, Venezuela là một trong những quốc gia có mức lạm phát cao nhất khu vực Mỹ Latinh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục