Venezuela triệu hồi đại sứ tại Colombia về căng thẳng biên giới

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã quyết định triệu hồi đại sứ nước này tại Colombia về tham vấn liên quan tình hình căng thẳng biên giới hai nước.
Venezuela triệu hồi đại sứ tại Colombia về căng thẳng biên giới ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/8, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã thông báo quyết định triệu hồi đại sứ nước này tại Colombia về tham vấn liên quan tình hình căng thẳng biên giới hai nước.

Quyết định được đăng tải trên tài khoản Twitter của ông Maduro được đưa ra chỉ vài giờ sau khi người đồng cấp Colombia Juan Manuel Santos có hành động tương tự trong bối cảnh khủng hoảng biên giới giữa 2 nước.

Kể từ khi Venezuela đóng cửa biên giới hồi tuần trước, hơn 1.100 người Colombia đã bị trục xuất về nước.

Tổng thống Santos khẳng định Bogota sẵn sàng đối thoại với Caracas nhưng không thể “chấp nhận cách đối xử như vậy với Colombia và công dân Colombia.”

Từ lâu, chính sách thả lỏng kiểm soát biên giới của Colombia - với mục đích “mượn tay” các lực lượng biên phòng láng giềng hỗ trợ việc dồn ép các nhóm du kích vũ trang đối lập - đã bị nhiều nước láng giềng phê phán do cũng tạo điều kiện cho các nhóm bán quân sự và tội phạm từ Colombia thâm nhập vào các nước này, đặc biệt là vào Venezuela.

Cách đây vài năm, Colombia và Ecuador cũng từng có tranh cãi về vấn đề quản lý biên giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.