[Video] Chấn động với vụ Djokovic bị từ chối nhập cảnh Australia

Novak Djokovic bị từ chối nhập cảnh vào Australia do chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 và anh cũng không cung cấp bằng chứng hợp lý để được miễn trừ y tế.

Năm 2022 mới bắt đầu được vài ngày, thể thao thế giới đã chấn động với sự kiện tay vợt Novak Djokovic bị từ chối nhập cảnh vào Australia.

Hôm 5/1, Djokovic đã chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội anh đã bay tới Melbourne để chuẩn bị bảo vệ chức vô địch Australia Open do được "miễn trừ y tế." Tuy nhiên, tay vợt người Serbia đã bị lực lượng biên phòng Australia từ chối cho nhập cảnh với lý do visa không hợp lệ.

Lý do được đưa ra là Djokovic chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 và anh cũng không cung cấp bằng chứng hợp lý để được miễn trừ y tế.

Djokovic sau đó được đưa đến một khách sạn cách ly ở Melbourne để chờ chuyến bay rời khỏi Australia.

[Tay vợt số 1 thế giới Djokovic bị trục xuất khỏi Australia]

Thủ tướng Australia Scott Morrison cũng đã lên tiếng bảo vệ quyết định của biên phòng nước này, khi viết trên Twitter rằng "Thị thực của Djokovic đã bị hủy. Quy tắc là quy tắc, đặc biệt với các vấn đề liên quan tới biên giới của chúng tôi. Không ai được ở trên những quy tắc này. Chính sách biên giới rất quan trọng để Australia có tỷ lệ tử vong thấp nhất thế giới vì COVID-19. Chúng tôi sẽ tiếp tục cảnh giác."

Trước đó, khi nghe tin Djokovic được miễn trừ y tế, nhiều người dân Melbourne cũng đã lên tiếng phản đối và ủng hộ chính sách chống dịch của Australia.

Giải Australia mở rộng sẽ được khai mạc vào ngày 17/1 tới đây./.

(Vietnam+)