[Video] Chủ hàng quán ở Hà Nội chung tay giúp Thủ đô 'nhanh khỏe lại'

Theo đánh giá của nhiều người dân, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, mua đồ ăn mang về dần trở thành một xu hướng để đảm bảo an toàn cho mỗi gia đình và cộng đồng.

Sáng 27/12, nhiều người dân tại quận Ba Đình đã tranh thủ dậy sớm, đi ăn những món ăn sáng ưa thích trước khi các hàng quán trên địa bàn chính thức không phục vụ tại chỗ từ 12h trưa nay. 

Trước đó, 8 quận tại Thủ đô có cấp độ dịch mức độ 3 (tương ứng với màu cam) gồm: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm và Tây Hồ. Ngay sau khi có thông báo, các quận này đã có văn bản điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VietnamPlus, trong buổi sáng đầu tiên thực hiện bán hàng mang về, dãy phố Nguyễn Đình Thi (quận Tây Hồ) vốn nổi tiếng nhộn nhịp với nhiều hàng quán nay đã trở nên vắng vẻ. Hầu hết quán cà phê mặt hồ đã cửa đóng then cài.

Theo chia sẻ của nhiều chủ cửa hàng, địa điểm tại đây hút khách vì có tầm nhìn thẳng ra hồ Tây, vậy nên khách hàng không mặn mà đến quán khi phải mua hàng mang về. Đây cũng là nỗi niềm chung của các chủ kinh doanh quán hàng trên địa bàn quận Tây Hồ.

Tuy không thể trực tiếp thưởng thức những món ăn ưa thích, tuy nhiên trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, mua đồ ăn mang về dần trở thành một xu hướng để đảm bảo an toàn cho mỗi gia đình và cộng đồng.

Trước đó, 2 quận Đống Đa, Hai Bà Trưng và 25 phường “màu cam” đã siết lại các biện pháp phòng chống dịch, cấm tập trung đông người, dừng bán hàng ăn uống tại chỗ cùng một số hoạt động khác./.

(Vietnam+)