[Video] Điểm lại những dấu ấn của Việt Nam tại APEC

Nhìn lại chặng đường 22 năm gia nhập Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Việt Nam đã đạt được nhiều dấu ấn và luôn đóng góp vào việc xây dựng, định hướng hợp tác.

Với 21 thành viên, trong đó có ba nền kinh tế lớn nhất thế giới, cùng nhiều nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, APEC đóng góp khoảng 59% GDP và 49% thương mại toàn cầu.

Trong chặng đường hơn 30 năm phát triển, APEC đã có những bước chuyển mình sâu sắc, trở thành nơi hội tụ các trung tâm kinh tế, thương mại, công nghệ lớn và phát triển năng động của thế giới.

Việt Nam chính thức trở thành thành viên APEC vào tháng 11/1998, đánh dấu bước triển khai mạnh mẽ chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế.

Chặng đường 22 năm đồng hành cùng APEC ghi đậm dấu ấn Việt Nam đóng góp thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và liên kết kinh tế khu vực./.

(Vnews/Vietnam+)