[Video] EU đạt được thỏa thuận mở rộng trừng phạt Nga

EU mở rộng tiêu chuẩn pháp lý cho việc trừng phạt những cá nhân và công ty để gây áp lực với Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Ngày 7/5, các chính phủ trong Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận sơ bộ nhằm mở rộng tiêu chuẩn pháp lý cho việc trừng phạt những cá nhân và công ty để gây áp lực với Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine, mở đường cho việc đưa ra các danh sách trừng phạt mới vào ngày 12/5 tới.

Quyết định trên sẽ giúp cho EU dễ dàng hơn trong việc trừng phạt các công ty của Nga, song vẫn cần sự ủng hộ chính thức của các ngoại trưởng EU trong cuộc họp vào ngày 12/5.

Trước đó, EU đã áp đặt lệnh phong tỏa tài sản và cấm thị thực đối với 48 công dân Nga và Ukraine liên quan tới việc Moskva sáp nhập bán đảo Crimea.

Tuy nhiên, việc áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga sẽ có những tác động trở lại đối với châu Âu, do những mối quan hệ kinh tế ràng buộc lẫn nhau và việc châu Âu đang phải phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt từ Nga.

Ngày 8/5, Thủ tướng Phần Lan đã bày tỏ quan ngại về tính khả thi của các biện pháp trừng phạt Nga, cho rằng châu Âu sẽ không thể làm gì nếu thiếu khí đốt của Nga. Trong khi đó, ứng cử viên Tổng thống Ukraine Valery Konovalyuk cũng cho rằng các lệnh trừng phạt chống lại Nga là không có nghĩa lý và thực tế sẽ phương hại tới chính Ukraine và toàn bộ Đông Âu./.

(VNews)