Video Myanmar giành 2 tấm HCV đầu tiên ở SEA Games

Hai tấm huy chương vàng đầu tiên của SEA Games 27 đã thuộc về Myanmar, khi môn thể thao truyền thống và là thế mạnh của họ là Chinlone đã phát huy tác dụng.

Hai tấm huy chương vàng đầu tiên của SEA Games 27 đã thuộc về nước chủ nhà Myanmar, khi môn thể thao truyền thống và là thế mạnh của họ là Chinlone đã phát huy tác dụng.

Sau tấm huy chương vàn của đội nữ, Myanmar tiếp tục có thêm tấm huy chương vàn của đội nam trong trận chung kết cuối ngày.

Chinlone là môn thể thao kết hợp giữa tâng bóng và nhảy múa. Về bản chất, Chinlone không có tính đối kháng, điều này được thể hiện ở chỗ người chơi môn này thi đấu theo đội gồm 6 người nhưng không có đội đối thủ.

Nhiệm vụ của đội chơi Chinlone là không để bóng rơi xuống đất. Do đó, để chơi Chinlone tốt, tất cả thành viên trong đội phải giữ được sự tập trung tối đa. 

Mỗi đội sẽ có 10 phút để thi đấu và mỗi nội dung sẽ có ít nhất 4 đội tham dự. Đội thắng sẽ là đội biểu diễn đẹp nhất. 

 Như vậy, đến thời điểm này, đoàn Myanmar đã vươn lên xếp nhất ngôi đầu bảng xếp hạng SEA Games với 2 huy chương vàng./.

(VNews)