[Video] NATO tái khẳng định chính sách tiếp cận song song đối với Nga

Tổng thư ký Jens Stoltenberg khẳng định NATO cần tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ và đồng thời kiên trì đối thoại với Nga.

Chính sách tiếp cận song song của NATO, bao gồm kết hợp giữa chủ trương ngăn chặn và khả năng phòng thủ mạnh mẽ để đạt được một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Nga là rất phù hợp.

NATO đã tái khẳng định điều này, trong hội nghị ngày 27/4, hội nghị cấp ngoại trưởng đầu tiên diễn ra kể từ khi bùng phát căng thẳng chính trị giữa Nga và các nước châu Âu liên quan tới cáo buộc cựu điệp viên Nga Skripal bị đầu độc./. 

 
(VNEWS)