[Video] Thông tin về các ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam

Ba ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam đến nay là bệnh nhân 428, bệnh nhân 437, bệnh nhân 499 và cả ba người đều mắc bệnh nền nặng.

Trường hợp tử vong đầu tiên - ca bệnh 428, được ghi nhận trong ngày 31-7 là bệnh nhân nam, 70 tuổi, có địa chỉ thường trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Tối 31/7, Việt Nam ghi nhận ca bệnh COVID-19 thứ 2 tử vong vì sốc nhiễm trùng trên nền bệnh lý nặng. Đó là bệnh nhân 437, sinh năm 1959, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Lúc 4h55 sáng nay ngày 1/8, Bộ Y tế cho biết bệnh nhân 499 là nữ, 52 tuổi vừa tử vong tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Theo Giáo sư Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội hồi sức cấp cứu, 3 trường hợp tử vong đều bất khả kháng. Hiện rất nhiều bệnh nhân nặng tuổi cao và nhiều bệnh nền, kèm theo COVID-19 khó điều trị.

Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 3 ca COVID-19 tử vong.

Việt Nam thêm 12 ca dương tính mới, tổng cộng có 558 ca mắc COVID-19

Tính đến 10h sáng ngày 1/8, Việt Nam có tổng cộng 558 người nhiễm SARS-CoV-2. Các ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng từ ngày 25/7 đến nay là 116 người.

Sáng nay (1/8), Bộ Y tế cho hay Việt Nam ghi nhận thêm 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Các ca bệnh từ 2 đến 78 tuổi, gồm 3 người nhà và 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng, 5 ca tiếp xúc gần BN461, BN416, BN509. Người còn lại ở Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng.

Trong số này, 5 bệnh nhân (547, 548, 549, 550 và 551) là người ở Quảng Nam.
Tính đến 6 giờ ngày 01/8, Việt Nam có tổng cộng 558 ca mắc COVID-19, trong đó 302 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Số lượng ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 116 ca.
Tính từ 18 giờ ngày 31/7 đến 6 giờ ngày 01/8, Việt Nam ghi nhận thêm 12 ca mắc mới.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 91.462 trường hợp, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện (953 ca), cách ly tập trung tại cơ sở khác (18.063 ca), cách ly tại nhà, nơi lưu trú (72.446 ca).

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 6 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 8 ca và số ca tử vong là 3 ca.

Hầu hết bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện TW Huế trong tình trạng nặng

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đang điều trị cho 18 bệnh nhân COVID-19 từ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chuyển đến. Hầu hết các bệnh nhân tại đây đều ở trong tình trạng nặng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tối 31/7, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã tới thăm, động viên các y bác sỹ tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tại huyện Phong Điền; kiểm tra phác đồ chữa trị cho những bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại đây.

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 hiện đang điều trị cho 18 bệnh nhân COVID-19 từ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chuyển đến. Hầu hết các bệnh nhân tại đây đều ở trong tình trạng nặng.

Thi tốt nghiệp THPT: Xét nghiệm COVID-19 với cán bộ sao in đề thi

Để chuẩn bị cho kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, một số địa phương cho hay đã thực hiện xét nghiệm COVID-19 với các cán bộ làm công tác sao in đề thi trước khi đưa vào khu cách ly.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cán bộ làm công tác sao in đề thi sẽ phải ở trong khu riêng với ba vòng cách ly độc lập và không được phép ra ngoài cho đến khi thí sinh thi xong bài thi cuối cùng của kỳ thi. Điều này nhằm đảm bảo tính bảo mật của đề thi. Vì thế, việc lựa chọn đội ngũ sao, in đề thi được các địa phương đặc biệt chú trọng.

Để chuẩn bị cho kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, một số địa phương cho hay đã thực hiện xét nghiệm COVID-19 với các cán bộ làm công tác sao in đề thi trước khi đưa vào khu cách ly để làm nhiệm vụ sao, in đề./.

(Vietnam+)