[Video] Tòa án hiến pháp Thái Lan buộc Thủ tướng từ chức

Tòa án hiến pháp Thái Lan đã đưa ra phán quyết buộc Thủ tướng Yingluk phải từ chức với những cáo buộc bà lạm dụng chức quyền trong việc điều chuyển nhân sự.

Ngày 7/5, Tòa án hiến pháp Thái Lan đã đưa ra phán quyết buộc Thủ tướng Yingluk Shinawatra phải từ chức với những cáo buộc bà lạm dụng chức quyền trong việc điều chuyển nhân sự.

Các thẩm phán của Tòa án hiến pháp lần lượt dẫn ra các điều khoản trong hiến pháp để khẳng định việc điều chuyển Tổng thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Thawil Pliensri là vi phạm luật pháp vì nó chỉ phục vụ cho lợi ích của gia đình Shinawatra.

Theo tòa án, bà Yingluck đã che dấu mục đích chính trong việc ký quyết định điều chuyển thuộc cấp nhằm mang lại lợi ích cho người thân trong gia đình. Điều này bị pháp luật nghiêm cấm và nó cũng vi phạm các chuẩn bị đạo đức.

Trong phán quyết, Tòa án Hiến pháp đã chỉ rõ bản thân bà Yingluck cùng chín thành viên Nội các khác từng ký quyết định điều chuyển cán bộ sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của họ và phải ra đi vì không còn đủ tư cách điều hành đất nước.

Điều này cũng có nghĩa là không phải toàn bộ Nội các tạm quyền hiện nay phải từ chức và những người tại nhiệm vẫn có thể tiếp tục làm việc cho tới khi có một Chính phủ mới lên thay. Luật pháp Thái Lan quy định rằng Chính phủ tạm quyền phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho tới khi có một chính phủ mới tiếp quản./.

(Vietnam+)