[Videographics] Các điểm mới trong quan hệ Mỹ-Cuba

[Videographics] Những điểm mới trong quan hệ giữa Mỹ và Cuba

Không chỉ nới lỏng các cấm vận thương mại, du lịch và Internet với Cuba, Mỹ hiện đang xem xét rút tên quốc đảo này khỏi danh sách các quốc gia ủng hộ khủng bố.
[Videographics] Những điểm mới trong quan hệ giữa Mỹ và Cuba ảnh 1(Nguồn: eluniversal)

Sự kiện Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Cuba đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế trong những ngày cuối cùng của năm 2014, với hy vọng tiến dần tới việc nước này xóa bỏ cấm vận với quốc đảo láng giềng.

Chính sách tiếp cận Cuba mới của Mỹ có các điểm đáng chú ý như Mỹ tuyên bố thiết lập lại quan hệ ngoại giao đã bị cắt đứt từ tháng 1/1961 với Cuba; Nới lỏng các cấm vận thương mại, du lịch và Internet.

Khách du lịch Mỹ tới Cuba sẽ được phép mang về Mỹ lượng hàng hóa trị giá 400 USD.

Mỹ cũng đang xem xét việc rút tên Cuba khỏi danh sách các quốc gia ủng hộ khủng bố.

Tuy nhiên, Nhà Trắng đang phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ Quốc hội, nơi các nhà lập pháp có đủ quyền lực để duy trì hay dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế kéo dài 5 thập kỷ qua với Cuba.

Chính quyền ở La Habana cho biết lệnh cấm vận này đã gây thiệt hại tới 1.100 tỷ USD cho Cuba.

Kể từ khi tiếp quản vị trí Chủ tịch từ lãnh tụ Fidel Castro của mình năm 2006, Chủ tịch Raul Castro đã giúp Cuba đạt được một số thành tựu kinh tế quan trọng.

Quốc gia này hiện đã có nhiều thay đổi như nới lỏng các giới hạn về du lịch và cấp visa; mở cửa khu vực kinh tế tư nhân, khuyến khích các hoạt động sản xuất nông nghiệp độc lập. Mỗi năm Cuba nhập khẩu tới 80% lượng lương thực và thực phẩm, tương đương với 2 tỷ USD.

Chính phủ Cuba cũng cho phép người dân buôn bán nhà đất và xe cộ.

Những nỗ lực cải cách này sẽ được tiếp tục sau khi bình thường hóa quan hệ với Mỹ, hy vọng đưa Cuba vươn lên xứng đáng với tiềm năng của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục