Viện trợ 150.000 USD cho miền Trung-Tây Nguyên

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã trao tặng cho học sinh vùng bão lũ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên 100.000 USD.
Ngày 13/11, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã trao tặng cho học sinh vùng bão lũ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên 100.000 USD.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, sự ủng hộ của UNICEF có ý nghĩa rất lớn giúp các em học sinh vùng bão có thể nhanh chóng ổn định hoạt động học tập.

Trong cơn bão này, rất nhiều ngôi trường đã bị tốc mái, đồ dùng học tập bị cuốn trôi, như tại Kon Tum, tính đến giữa tháng 10, 16 phòng học bị sập hoàn toàn, 155 phòng bị tốc mái, 40 máy tính bị hư hỏng, 21.163 sách giáo khoa bị ướt và cuốn trôi, 172.366 cuốn vở bị ướt và cuốn trôi, 16 nhà giáo viên bị sập, 594 bộ bàn ghế bị cuốn trôi và hư hỏng...

Số tiền do UNICEF trao tặng sẽ được sử dụng để mua những thiết bị, đồ dùng học tập cần thiết để có thể chuyển ngay đến cho khoảng 11.000 học sinh chịu ảnh hưởng của các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên trong thời gian sớm nhất.

Phó trưởng đại diện của UNICEF tại Việt Nam Jean Dupra đã thể hiện sự đồng cảm, sẻ chia sâu sắc với những thiệt hại nặng nề của ngành giáo dục các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên sau cơn bão vừa qua.

Ông Jean Dupra cam kết UNICEF sẽ luôn sát cánh cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.

Chiều cùng ngày, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Pisanu Chanvitan đã trao 50.000 USD cho Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam nhằm hỗ trợ các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão số 9 và 11.

Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Trần Ngọc Tăng khẳng định, gói cứu trợ khẩn cấp giúp đỡ nhân dân vùng bị thiên tai của Chính phủ Thái Lan sẽ góp phần cung cấp thiết bị xử lý, tạo nguồn nước sạch, cấp các gói hàng và bộ dụng cụ gia đình cho đồng bào vùng lũ.

Thời gian qua, Chính phủ nhiều nước và vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và nhiều tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đã ủng hộ và cam kết ủng hộ số kinh phí trị giá trên 6 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục