Chính phủ Slovakia chính thức từ chối hỗ trợ quân sự cho Ukraine
Thủ tướng Fico cho biết Slovakia có thể tham gia giám sát một thỏa thuận hòa bình nếu đạt được, dù trước đó ông chỉ trích cuộc họp của Liên minh các nước sẵn sàng tại Paris.
Thủ tướng Fico cho biết Slovakia có thể tham gia giám sát một thỏa thuận hòa bình nếu đạt được, dù trước đó ông chỉ trích cuộc họp của Liên minh các nước sẵn sàng tại Paris.
Chủ nhân Nhà Trắng nhiều lần tuyên bố Washington sẽ không tiếp tục chi tiền thuế của người dân Mỹ cho Ukraine, thay vào đó bán vũ khí nguyên giá cho các đối tác NATO để họ chuyển giao cho Ukraine.
Dự luật chính sách quốc phòng Mỹ cho phép chi 901 tỷ USD cho an ninh quốc gia trong năm tới, đồng thời dành 400 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine và có thể sớm chuyển giao trong bối cảnh Washington đang nối lại việc cung cấp vũ khí cho Kiev.
Anh sẽ cung cấp cho Ukraine hàng nghìn UAV mỗi tháng, với chi phí sản xuất mỗi chiếc thấp hơn 10% so với giá thành các mục tiêu mà chúng được thiết kế để đánh chặn.
Theo tờ The Washington Post, khoản tiền bị cắt giảm có thể lên đến hàng trăm triệu USD viện trợ, vốn được dùng để nâng cao năng lực phòng thủ của các quốc gia Đông Âu.
Theo Wall Street Journal, 3.300 tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không (ERAM) sẽ được chuyển tới Ukraine trong vòng 6 tuần, với tổng giá trị gói viện trợ quân sự lên tới 850 triệu USD.
Theo Văn phòng Thủ tướng Carney, Canada đã cung cấp gần 16 tỷ USD viện trợ “đa lĩnh vực” cho Kiev kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Tổng viện trợ quân sự mà châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh, đã gửi hoặc cam kết gửi cho Ukraine từ tháng 2/2022 đến cuối tháng 6/2025 là 80,5 tỷ euro (93,7 tỷ USD), vượt con số 64,6 tỷ euro của Mỹ.
Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch cam kết viện trợ 500 triệu USD vũ khí và đạn dược Mỹ cho Ukraine, nhằm đẩy nhanh tiếp tế vũ khí qua cơ chế do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Thư ký NATO khởi xướng.
Tổng thống Trump thông báo sẽ gửi hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, đồng thời cân nhắc khoản tài trợ quân sự mới hàng tỷ USD cho Kiev trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine diễn biến phức tạp.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/7 xác nhận chính quyền Mỹ đã nối lại việc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine.
Nếu việc bàn giao hệ thống tên lửa Patriot diễn ra, đây sẽ là đợt cung cấp vũ khí lớn đầu tiên cho Ukraine dưới thời chính quyền Mỹ hiện tại.
Hà Lan thông báo sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 175 triệu euro gồm 100 radar phát hiện UAV và 20 xe cứu thương chiến trường cho Ukraine để hỗ trợ Kiev.
Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker nhấn mạnh Washington hy vọng Nga và Ukraine sẽ "ngồi vào bàn đàm phán với các điều kiện rõ ràng và thiện chí thỏa hiệp.”
Tổng Tham mưu trưởng quân đội Anh, Đô đốc Tony Radaki, xác nhận không có kế hoạch dùng tàu sân bay HMS Prince of Wales trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận về tiến trình đàm phán giữa Ukraine và Nga, cùng một gói trừng phạt mới của EU nhằm vào Moskva.
Nga tuyên bố sẽ thiết lập vùng đệm an ninh bao phủ gần như toàn bộ lãnh thổ Ukraine (trừ một dải đất hẹp dọc biên giới với Ba Lan và Slovakia) nếu phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev.
Trong gói viện trợ quân sự thứ 11 của Italy cho Ukraine có 400 xe bọc thép chở quân M113 và một hệ thống vệ tinh để tăng cường năng lực phòng thủ của Kiev.
Mỹ đề xuất nối lại đàm phán về các vấn đề an ninh trong khuôn khổ Hội đồng Nga-NATO, cơ cấu đã dừng hoạt động vào năm 2022, như một phần của giải pháp giải quyết xung đột ở Ukraine.