Việt Nam chào đón các nhà đầu tư Uruguay

Hơn 40 doanh nghiệp Việt Nam cùng hơn 100 doanh nghiệp Uruguay đã tham gia Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Uruguay tại thủ đô Montevideo, ngày 13/5.

Hơn 40 doanh nghiệp Việt Nam cùng hơn 100 doanh nghiệp Uruguay đã tham gia Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Uruguay tại thủ đô Montevideo, ngày 13/5.

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp hai nước đã cùng nhau trao đổi nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư có hiệu quả trên nền tảng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Mặc dù quan hệ kinh tế-thương mại song phương hiện nay còn ở mức khiêm tốn nhưng đã có nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực. Kim ngạch trao đổi hai chiều năm 2008 đạt 69,3 triệu USD, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2007.

Các doanh nghiệp Uruguay có thế mạnh trong các lĩnh vực như chăn nuôi, công nghệ sinh học, chế biến nước sạch... đang có nhiều kế hoạch mở rộng hợp tác đầu tư và kinh doanh tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận xét mặc dù quan hệ ngoại giao giữa hai nước ngày càng phát triển, song quan hệ kinh tế-thương mại vẫn chưa xứng với tiềm năng hiện có. Chính vì vậy, các doanh nghiệp của cả hai nước cần tích cực và chủ động hơn nữa trong việc nắm bắt thông tin, tìm hiểu thị trường để có những chính sách đầu tư thích hợp, đạt được kết quả như mong muốn.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam đang tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, nhằm thu hút hơn nữa các nhà đầu tư nước ngoài vào hoạt động tại Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư Uruguay. Việc hai nước vừa ký Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư sẽ đặt nền tảng và tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp cùng hợp tác kinh doanh, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng chào đón, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Uruguay sang hợp tác đầu tư, kinh doanh thành công tại thị trường Việt Nam.

Diễn đàn do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại Uruguay tổ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục