Ngày 16/10, tại Trụ sở Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Dựthảo sửa đổi Hiến pháp Uông Chu Lưu làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đoàn Thư ký Hộiđồng Nhà nước Cuba do ông Homero Acosta Alvarez, Thư ký Hội đồng Nhà nước, Điều phối viên Tổ công tác nghiêncứu cải cách Hiến pháp của Cuba làm Trưởng đoàn.
Phó Chủ tịch Quốchội Uông Chu Lưu đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn đã gópphần quan trọng vào việc tăng cường tình đoàn kết, hợp tác toàn diệngiữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và thiết thực.
Phó Chủ tịchQuốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệmvà mong muốn nhận được trao đổi đóng góp từ phía Cuba về những tồn tại,hạn chế trong quá trình cải cách tư pháp, sửa đổi Hiến pháp.
Traođổi những thông tin về sửa đổi Hiến pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông ChuLưu cho biết yêu cầu sửa đổi Hiến pháp 1992 ở Việt Nam là tiếp tụckhẳng định và làm rõ những nội dung cơ bản đã được quy định trong Hiếnpháp năm 1992 về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; Bảo đảm sự lãnh đạocủa Đảng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, dodân và vì dân; Thể chế hóa kịp thời những quan điểm, chủ trương lớn đượcnêu trong Cương lĩnh và các văn kiện khác của Đảng; Hoàn thiện kỹ thuậtlập hiến, bảo đảm để Hiến pháp thực sự là đạo luật cơ bản, có tính ổnđịnh và lâu dài...
Thư ký Hội đồng Nhà nước Cuba bày tỏ tin tưởngrằng, quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ không ngừng đạt được những thànhtựu mới trên mọi lĩnh vực, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống,quan hệ hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước ngày càng phát triểntrong tương lai.
Thư ký Hội đồng Nhà nước Cuba cũng mong muốn hai bên cónhững trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quý báu thiết thực trong quá trìnhđổi mới, cải cách tư pháp, nhất là những vấn đề về sửa đổi Hiến pháp.
Tại buổi làm việc hai bên cùng nhau thảo luận về cải cách Hiến pháp vàtái sắp xếp quy phạm pháp luật trong quá trình đổi mới kinh tế. Vai tròcủa Nhà nước đối với giáo dục, văn hóa, y tế và thể thao, quy định phápluật của nhà nước và phạm vi quản lý chủ yếu; Vai trò của đại biểu Quốchội và mối quan hệ với các cử tri.
Hai bên cũng đã trao đổi nội dung lớnvề sửa đổi Hiến pháp hiện nay mà nhân dân quan tâm nhiều nhất sau khitriển khai lấy ý kiến đóng góp toàn dân vào dự thảo Hiến pháp cụ thểnhư thể hiện rõ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, tăng cường hìnhthức dân chủ trực tiếp, người dân tham gia vào các công việc của nhànước, đổi mới công tác bầu cử. Hiến pháp đưa quyền con người vào nộidung trọng tâm của Hiến pháp và làm rõ thêm nội dung và cơ chế bảo đảmquyền công dân trong Hiến pháp; ủng hộ nền kinh tế thị trường định hướngxã hội chủ nghĩa.
Hai bên cùng quan tâm chia sẻ về vấn đề sở hữuđất đai của toàn dân, nhất là làm thế nào để quyền sử dụng đất của nhândân được tôn trọng và bảo vệ, quan tâm đối với vấn đề thu hồi đất, tịchthu, trưng thu đất. Nâng cao bộ máy nhà nước làm cho Quốc hội thực sự làcơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thẩm quyền của Quốc hội và các quyđịnh về kiểm soát quyền lực nhà nước. Mô hình chính quyền địa phương,làm sao tổ chức chính quyền hợp lý, hiệu quả, gọn về bộ máy, quyền lựcđược thống nhất trên toàn lãnh thổ đồng thời đảm bảo quyền tự chủ, tựchịu trách nhiệm của các địa phương./.
Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)