Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của tổ chức JICA

"Những năm qua, các dự án của JICA được triển khai đã góp phần rất lớn đến sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn tại VN."
Ngày 22/3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn” cho ông Yasuhiro Tojo, Phó đại diện JICA tại Việt Nam

Theo ông Lương Thế Phiệt, quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong thời gian gần bốn năm công tác tại Việt Nam, ông Yashuirio Tojo đã có những đóng góp không nhỏ cho việc xây dựng và triển khai các dự án trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cũng như tăng cường năng lực quản lý tại địa phương.

Trong bốn năm qua, JICA đã thực hiện nhiều dự án như dự án trồng rừng trên đất cát; dự án hợp tác khu vực về kiểm soát bệnh dịch động vật; dự án nâng cao năng lực thích ứng với thiên tai tại miền Trung; đào tạo trong nước về quản lý vườn quốc gai và các khu bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam; dự án nâng cao kỹ thuật thụ tinh nhân tạo bò....

Các dự án của JICA được triển khai đã góp phần rất lớn đến sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn tại Việt Nam, ông Phiệt nói.

Ông Phiệt cho rằng, quan hệ hợp tác mà Nhật Bản dành cho Việt Nam là hết sức quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ông cũng bày tỏ mong muốn Nhật Bản nói chung và tổ chức JICA nói riêng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam trong lĩnh vực này./.

Ngọc Dung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục