Việt Nam đóng góp có trách nhiệm duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông

Việt Nam đã chủ động trao đổi và phối hợp với các nước nhằm tạo dựng đồng thuận trong ASEAN và đối tác nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông.
Việt Nam đóng góp có trách nhiệm duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông ảnh 1Tuyên bố của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17 ngày 29/10/2010 tại Hà Nội - Năm Việt Nam lần đầu tiên làm Chủ tịch ASEAN đã đề cập đến vấn đề Biển Đông, ghi nhận những nỗ lực đã đạt được trong triển khai Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Việt Nam đóng góp có trách nhiệm duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông ảnh 2Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 15, ngày 19/11/2012 ở Phnom Penh (Campuchia) đã ra Tuyên bố chung, trong đó nhất trí tiếp tục tuân thủ tinh thần và các nguyên tắc của Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) nhằm góp phần thúc đẩy hòa bình, hữu nghị, lòng tin, sự tin cậy lẫn nhau và hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Việt Nam đóng góp có trách nhiệm duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông ảnh 3Việt Nam cùng với các nước ASEAN tham gia tích cực và xây dựng trong quá trình đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả. Trong ảnh: Hội nghị quan chức cao cấp lần thứ sasu về thực hiện Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra từ ngày 14-15/9/2013, tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị. (Ảnh: Quang Đức/TTXVN)
Việt Nam đóng góp có trách nhiệm duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông ảnh 4Việt Nam cùng với các nước ASEAN tham gia tích cực và xây dựng trong quá trình đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả. Trong ảnh: Cuộc họp lần thứ 10 các Quan chức cấp cao ASEAN-Trung Quốc về Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Singapore đồng chủ trì, diễn ra tại thành phố Thành Đô (Trung Quốc) từ ngày 19 đến 21/10/2015. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu tham dự cuộc họp. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Việt Nam đóng góp có trách nhiệm duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông ảnh 5Việt Nam cùng với các nước ASEAN tham gia tích cực và xây dựng trong quá trình đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả. Trong ảnh: Ngày 9/6/2016, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Cuộc họp lần thứ 12 các Quan chức Cao cấp ASEAN-Trung Quốc (SOM) về thực hiện Tuyên bố cách Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và tham vấn xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) dưới sự đồng chủ trì của Trung Quốc và Singapore, nước điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam tham dự cuộc họp. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
Việt Nam đóng góp có trách nhiệm duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông ảnh 6Việt Nam cùng với các nước ASEAN tham gia tích cực và xây dựng trong quá trình đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả. Trong ảnh: Ngày 9/6/2016, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, diễn ra Cuộc họp lần thứ 12 các Quan chức Cao cấp ASEAN-Trung Quốc (SOM) về thực hiện Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và tham vấn xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) dưới sự đồng chủ trì của Trung Quốc và Singapore, nước điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam tham dự cuộc họp. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
Việt Nam đóng góp có trách nhiệm duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông ảnh 7Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc, sáng 25/7/2016, tại Vientiane (Lào) thông qua Tuyên bố chung ASEAN-Trung Quốc về thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Việt Nam đóng góp có trách nhiệm duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông ảnh 8Cuộc họp các Quan chức Cấp cao (SOM) ASEAN-Trung Quốc về triển khai Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) lần thứ 14 tại Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, ngày 18/5/2017. Cuộc họp do Bí thư trường trực Bộ Ngoại giao Singapore Chee Wee Kiong và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân chủ trì. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự sự kiện này. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Việt Nam đóng góp có trách nhiệm duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông ảnh 9Việt Nam cùng với các nước ASEAN tham gia tích cực và xây dựng trong quá trình đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả. Trong ảnh: Ngày 27/6/2018, tại Hồ Nam, Trung Quốc, ASEAN và Trung Quốc đã tổ chức Cuộc họp các quan chức cấp cao (SOM) ASEAN-Trung Quốc, phiên họp lần thứ 15 về thực hiện Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). (Ảnh: Lương Tuấn/TTXVN)
Việt Nam đóng góp có trách nhiệm duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông ảnh 10Trong Tuyên bố chung Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) tại Bangkok (Thái Lan) công bố ngày 31/7/2019, ASEAN tái khẳng định cam kết về việc giữ gìn và thúc đẩy hoà bình, ổn định trong khu vực, giải quyết các tranh chấp trong hoà bình, bao gồm việc tôn trọng đầy đủ các thủ tục pháp lý và ngoại giao mà không cần phải dùng đến vũ lực theo đúng luật pháp được quốc tế công nhận như Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)
Việt Nam đóng góp có trách nhiệm duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông ảnh 11Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN-Việt Nam dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc về Thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) lần thứ 18, ngày 15/10/2019 tại Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Trước đó, trong các ngày 13-14/10 diễn ra Cuộc họp lần thứ 30 Nhóm công tác chung ASEAN-Trung Quốc về thực hiện DOC. Đây là các hội nghị giữa ASEAN với Trung Quốc nhằm kiểm điểm tình hình Biển Đông, thực hiện DOC và xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)
Việt Nam đóng góp có trách nhiệm duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông ảnh 12Một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm của các đại biểu dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Hẹp (ADMM hẹp) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 6 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, từ 16-19/11/2019 là vấn đề Biển Đông. Bộ trưởng Bộ quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định việc không tuân thủ luật pháp quốc tế, diễn giải hoặc chỉ áp dụng luật pháp quốc tế khi có lợi cho mình, sẽ gây ra sự nghi kỵ, mất lòng tin với nhau và thậm chí có thể dẫn đến nguy cơ leo thang căng thẳng, đối đầu. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)
Việt Nam đóng góp có trách nhiệm duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông ảnh 13Phát biểu tại Hội nghị Tham vấn Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc (ACSOC) lần thứ 26, ngày 1/7/2020 theo hình thức trực tuyến, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam, đại diện cho Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, khẳng định ASEAN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và phấn đấu xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển của Liên hợp quốc (UNCLOS) năm 1982. (Ảnh: TTXVN phát)
Việt Nam đóng góp có trách nhiệm duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông ảnh 14Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 theo hình thức trực tuyến, sáng 26/6/2020, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 nhấn mạnh mọi quốc gia cần đề cao tinh thần trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, nhất là UNCLOS 1982, đẩy mạnh xây dựng lòng tin, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế. Thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố DOC và xây dựng Bộ quy tắc COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Luật biển UNCLOS 1982. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục