Việt Nam là một trong những điểm đến ưa chuộng nhất của người Nhật Bản

Trong top10 thị trường hàng đầu đến VN 5 tháng qua, Nhật Bản là một trong 4 thị trường khách hàng đầu khu vực Đông Bắc Á. Đáng nói, Chính phủ Nhật cũng khuyến khích người dân đến Việt Nam.
Du khách Nhật trải nghiệm thiền trà ở Hà Nội. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Du khách Nhật trải nghiệm thiền trà ở Hà Nội. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch Nhật Bản (JTA) và Hiệp hội Du lịch Nhật Bản, Việt Nam thuộc top 24 điểm đến được lựa chọn cho Gói chính sách khuyến khích người dân Nhật Bản đi du lịch nước ngoài với.

Theo đó, 24 điểm đến nói trên gồm có: Trung Quốc, Hong Kong, Hàn Quốc, Đài Loan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ, Canada, Mỹ, Hawaii, Guam, Mexico, Tây Ban Nha, Phần Lan, Pháp, Anh, Đức, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, và Australia.

Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng năm 2024 sẽ có khoảng 20 triệu lượt người Nhật đi du lịch nước ngoài, gần với mức trước đại dịch.

[Du lịch Hè: Bí kíp tiết kiệm và nhận diện các chiêu thức lừa đảo]

Sáng kiến này ra đời trong bối cảnh Tổng cục Du lịch Nhật Bản nhận thấy đây là thời điểm, cơ hội tốt để thúc đẩy người dân xứ sở Mặt Trời mọc xuất ngoại. Bởi nước này đã dỡ bỏ tất cả các hạn chế kiểm soát biên giới vào ngày 8/5, cũng như hạ cấp dịch bệnh COVID-19 xuống hạng 5 theo Luật Kiểm soát Bệnh Truyền nhiễm Nhật Bản, cùng cấp độ như cúm mùa.

Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trước khi có dịch COVID-19, Nhật Bản là một trong những thị trường khách du lịch lớn nhất thế giới với 18 triệu lượt khách du lịch nước ngoài mỗi năm. Trong đó, Việt Nam là một trong những điểm đến du lịch yêu thích của người Nhật với khoảng 1 triệu lượt khách/ năm.

Việt Nam là một trong những điểm đến ưa chuộng nhất của người Nhật Bản ảnh 1Du khách Nhật ưa chuộng các hình thức du lịch trải nghiệm văn hóa, di sản thế giới và nghỉ dưỡng. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Từ 2015-2019, số lượng du khách Nhật Bản sang Việt Nam tăng trưởng ổn định, trung bình 9,1%/ năm. Năm 2019, có 951.000 lượt khách Nhật Bản sang Việt Nam. Sau khi Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn các hoạt động du lịch quốc tế vào tháng 3/2022, Việt Nam đã đón được 174,7 nghìn lượt khách Nhật Bản trong năm 2022. Năm tháng đầu năm 2023, Việt Nam đón 204.000 lượt du khách Nhật.

Đáng nói, trong nhóm 10 thị trường hàng đầu đến Việt Nam trong 5 tháng qua, Nhật Bản là một trong 4 thị trường khách ở khu vực Đông Bắc Á có mức tăng trưởng cao như Hàn Quốc (hơn 1,3 triệu lượt), Trung Quốc (399.000 lượt), Đài Loan (252.000 lượt), Nhật Bản (204.000 lượt).

Du khách Nhật ưa chuộng các hình thức du lịch trải nghiệm văn hóa, di sản thế giới và nghỉ dưỡng. Các điểm du lịch Việt Nam thu hút thị trường khách này là: Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình, Huế-Đà Nẵng-Hội An, Nha Trang, Đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).