Việt Nam là quốc gia thực hiện đúng tiến độ MDG

Trong các báo cáo ở khóa họp 66 của ESCAP, Việt Nam là nước thực hiện đúng tiến độ MDG nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Khóa họp thứ 66 của Ủy ban Kinh tế-Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP) diễn ra từ ngày 17-19/5, tại Incheon, Hàn Quốc.

Tham dự khóa họp có ba người đứng đầu nhà nước và chính phủ; 20 bộ trưởng, thứ trưởng, cùng trưởng đoàn của 62 nước thành viên chính thức và thành viên liên kết, lãnh đạo các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, các thể chế tài chính khu vực.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng dẫn đầu tham dự khóa họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các nước đã nhất trí nhận định rằng từ giữa năm 2009 đến nay, kinh tế khu vực đã phục hồi tích cực, tăng trưởng của toàn khu vực đạt 4%, cao nhất so với các khu vực khác trên thế giới, việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) cũng đạt những thành tựu đáng kể, giúp hàng chục triệu người thoát khỏi nghèo đói.

Tuy nhiên, việc bảo đảm, duy trì thành quả này vẫn còn nhiều thách thức như tỉ lệ lạm phát cao, thất nghiệp, tình trạng bong bóng bất động sản do tác động của các luồng vốn ngắn hạn, bất ổn trong thị trường tài chính...

Trong các báo cáo của khóa họp, Việt Nam là nước đang thực hiện đúng tiến độ nhiều MDG nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là nước Đông Nam Á đầu tiên đang xây dựng chính sách về trả phí cho dịch vụ hệ sinh thái.

Khóa họp đã nhất trí đưa ra các khuyến nghị về tăng cường các nguồn lực tập trung cho việc thực hiện các MDG, nhất là tại các nước đang phát triển và chậm phát triển; chú trọng các chính sách bảo trợ xã hội, đặc biệt đối với những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người nghèo, phụ nữ, trẻ em; đề cao quan hệ đối tác công-tư (PPP); tăng cường hợp tác Nam-Nam.

Các đại biểu cũng đưa ra những khuyến nghị như đẩy mạnh kết nối khu vực về kinh tế, thương mại, giao thông vận tải, công nghệ thông tin, tài chính; thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững thân thiện với môi trường.

Phát biểu tại khóa họp, Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng nêu bật những thành tựu của Việt Nam trong việc thực hiện các MDG, trong đó chú trọng thích đáng đến tăng trưởng xanh; đề nghị Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ các nước trong khu vực trong việc phục hồi và ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện thành công các MDG.

Trưởng đoàn Việt Nam đã phát biểu trên cương vị Chủ tịch ASEAN về chủ đề "Kết nối khu vực vì sự thịnh vượng chung" và đã nhận được sự hoan nghênh của ESCAP, Ngân hàng Phát triển châu Á và nhiều nước khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục