Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác lĩnh vực kiểm sát

Đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có chuyến thăm, làm việc tại Lào từ 18-20/12 nhằm trao đổi, tăng hợp tác với ngành kiểm sát Lào.
Nhận lời mời của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lào, Đoàn đại biểu cấp cao Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao  do ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên trung ương Đảng, Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao dẫn đầu, đã sang thăm và làm việc tại Lào từ ngày 18-20/12/2012.
 
Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, chiều 18/12, đoàn đã có cuộc hội đàm với Đoàn biểu Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lào do Viện trưởng Khamsan souvong dẫn đầu. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước; đánh giá kết quả hợp tác trong năm 2012.
 
Hai bên hài lòng đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2012); 35 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977-18/7/2012); hưởng ứng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2012, trong đó đáng chú ý là hai bên đã đề nghị các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào và Việt Nam trao tặng Huân chương cho hai viện cũng như cá nhân một số lãnh đạo và nguyên lãnh đạo của hai Viện; tổ chức thành công giao lưu văn hóa-thể thao tại Nghệ An; trao đổi đoàn hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy; thống nhất các hoạt động hỗ trợ tư pháp ở những địa phương có chung biên giới,...
 
Trong thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp để trao đổi kinh nghiệm công tác, trao đổi thông tin, xây dựng pháp luật, đấu tranh chống các loại tội phạm; khuyến khích, tạo điều kiện cho Viện Kiểm sát Nhân dân  các địa phương thúc đẩy hợp tác; tăng cường cơ chế giao ban định kỳ, nhất là giữa Viện Kiểm sát Nhân dân của những huyện có chung đường biên; tổ chức hội thảo về các vấn đề pháp luật và công tác giám sát; tăng cường hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và giám sát viên.
 
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lào đào tạo cán bộ theo các chương trình chính phủ phê duyệt; cử chuyên gia sang thuyết trình và giúp xây dựng chương trình đào tạo và giảng dạy tại Lào; tiếp tục cung cấp tài liệu pháp luật phục vụ công tác nghiên cứu của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lào, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển vững chắc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục