Phó Thủtướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm khẳng định chính sách nhất quán củaNhà nước Việt Nam là đảm bảo và thúc đẩy quyền con người, trong đó có quyền củacác nhóm thiểu số.
Ngày 7/7, tiếp xã giao bà Gay McDougall, chuyên gia độc lập của Liênhợp quốc về các vấn đề thiểu số đang ở thăm Việt Nam từ ngày 5-15/7, Phó Thủ tướng cũng nêu rõ trên tinh thần đó, Việt Nam ủng hộ Tuyên ngôn Liên hợp quốc về quyền của ngườithiểu số, thể hiện rõ bằng pháp luật, các chính sách cụ thể, nhiều chương trìnhvà cơ chế thực hiện.
Phó Thủ tướng nêu rõ những thành tựu quan trọng trong việc đảm bảo quyền của cácnhóm người thiểu số ở Việt Nam, thể hiện thực tế là đời sống của họ ngày càngđược cải thiện nhờ sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước cùng nhiều chínhsách và biện pháp cụ thể về đất ở và sản xuất, vốn sản xuất, các cơ sở hạ tầngkinh tế, xã hội và đời sống tôn giáo người Việt Nam ngày càng sinh động và phongphú.
Đồng bào dân tộc thiểu số và người theo tôn giáo tham gia dưới nhiều hình thứckhác nhau trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Văn hóa, ngôn ngữ dân tộc đượcbảo tồn thông qua các chương trình giáo dục, truyền thông...
Phó Thủ tướng cũng trao đổi những khó khăn đặt ra đối với các nỗ lực nhằm đảmbảo ngày càng tốt hơn các quyền con người cho mọi người dân, như hậu quả nặng nềcủa chiến tranh, trình độ phát triển kinh tế còn thấp, các điều kiện tự nhiên,địa lý, khí hậu khó khăn...
Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình, cũng như tham khảo kinh nghiệmcủa các nước khác trong lĩnh vực đảm bảo quyền của các nhóm thiểu số. Phó Thủtướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hợp tác quốc tế trên lĩnh vực quyền conngười, trong đó có các cơ chế của Liên hợp quốc.
Bà Gay McDougall cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã mời bà vào thăm, đặc biệt đánh giácao những thành tựu Việt Nam đạt được trong việc thực hiện các Mục tiêu pháttriển Thiên niên kỷ, từ đó thúc đẩy việc giảm nghèo cho người thiểu số và tạođiều kiện cho việc cải thiện đời sống các mặt của họ. Bà cũng trao đổi kinhnghiệm về việc đảm bảo quyền của người thiểu số ở các nước.
Bà Gay McDougall được bổ nhiệm từ năm 2005, khi Hội đồng Nhân quyền Liên hợpquốc thành lập cơ chế này, với nhiệm vụ thúc đẩy thực hiện Tuyên ngôn của Liênhợp quốc về quyền của những người thuộc các nhóm thiểu số về dân tộc, tôn giáovà ngôn ngữ với các nội dung chính là đảm bảo cuộc sống, sự bình đẳng, khôngphân biệt đối xử và sự tham gia của người thiểu số.
Để hoàn thành nhiệm vụ này, Chuyên gia độc lập thực hiện nhiều hoạt động, trongđó có việc tiến hành các nghiên cứu, đi thăm các nước và tiếp nhận các thông tinliên quan./.
(TTXVN/Vietnam+)