"Việt Nam luôn trân trọng sự hỗ trợ của Nhật Bản"

Nhân kỷ niệm Quốc khánh Nhật Bản, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nhật TP.HCM khẳng định nhân dân Việt Nam luôn trân trọng hỗ trợ của NB.
Ngày 8/12, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh Nhật Bản và 78 năm ngày sinh Nhật Hoàng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nhật Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Tánh gửi lời chúc mừng tới đất nước và nhân dân Nhật Bản, kính chúc Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu trường thọ, đồng thời khẳng định nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự hỗ trợ mà Nhật Bản dành cho Việt Nam trong những năm qua.

Ông Nguyễn Công Tánh cho biết, mặc dù trong nước vẫn còn nhiều khó khăn do hậu quả thiên tai, nhưng Nhật Bản vẫn tiếp tục tăng khoản cho vay viện trợ phát triển chính thức ODA cho Việt Nam với tổng trị giá 71,6 tỷ yen, duy trì những ưu đãi, đầu tư vào Việt Nam, hỗ trợ các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp để giúp khắc phục những thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long vào tháng 9 vừa qua.

Đặc biệt nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh rất vui mừng với việc hầm Thủ Thiêm - hầm vượt sông Sài Gòn vừa được khánh thành vào ngày 20/11 vừa qua, là công trình được Nhật Bản hỗ trợ thực hiện, thể hiện ý chí và tình hữu nghị trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản.

Chia sẻ những đánh giá tốt đẹp của những người bạn Việt Nam, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh Hida Harumitsu nhấn mạnh về mối quan hệ giữa Nhật Bản với Việt Nam, cũng như Thành phố Hồ Chí Minh, sau các chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn cấp cao của Thành phố Hồ Chí Minh do Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải dẫn đầu, tin rằng mối quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, Việt Nam nói chung với Nhật Bản ngày càng được thắt chặt và hợp tác đầu tư hai nước sẽ có hiệu quả hơn./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục