Việt Nam mong muốn hợp tác toàn diện với Chile

Chủ tịch nước khẳng định tương lai hợp tác hai nước đang mở ra, nhất là trong các lĩnh vực như nông nghiệp, khai khoáng, nghề cá, du lịch…
Trong cuộc gặp gỡ các phóng viên sau khi kết thúc hội đàm với Tổng thống Chile Michelle Bachelet, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh Việt Nam mong muốn hợp tác toàn diện với Chile để cùng phát triển, đồng thời học tập những kinh nghiệm của Chile.

Chủ tịch nước khẳng định tương lai hợp tác hai nước đang mở ra, nhất là trong các lĩnh vực như nông nghiệp, khai khoáng, nghề cá, du lịch…

Tổng thống Michelle Bachelet nhấn mạnh Chile đánh giá Việt Nam là nước năng động trong phát triển kinh tế. Chile nhận thấy hai nước có nhiều lĩnh vực có thể chia sẻ kinh nghiệm như xóa đói giảm nghèo, giải quyết các vấn đề xã hội. Một vấn đề quan trọng nữa là hai nước đang tiến gần tới việc ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA), sẽ đưa quan hệ kinh tế, thương mại giữa Chile và Việt Nam vào giai đoạn phát triển tương xứng với tiềm năng.

Bà Michelle Bachelet bày tỏ mong muốn Việt Nam xem xét tích cực việc tham gia Khu vực tự do thương mại xuyên Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, Tổng thống Michelle Bachelet còn nhấn mạnh hai nước cần thúc đẩy giao lưu văn hóa nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, nhất là vào năm 2010 khi Việt Nam kỷ niệm 65 năm Quốc khánh, 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và Chile kỷ niệm 200 năm ngày độc lập.

Trước đó, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang thăm nước Cộng hòa Chile đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất của Chile dành cho nguyên thủ quốc gia tại Quảng trường Hiến pháp trước Phủ Tổng thống, Dinh Moneda ở thủ đô Santiago de Chile.

Trước lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến đặt vòng hoa viếng tượng đài Tướng Bernardo O’Hinggis - vị anh hùng giải phóng dân tộc của Chile, ở trung tâm thủ đô Santiago de Chile.

Chiều 30/9, lễ trao bằng công nhận Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết là Công dân danh dự của thành phố Santiago de Chile đã diễn ra tại Tòa thị chính thành phố.

Xúc động và vinh dự trở thành Công dân danh dự của thành phố Santiago de Chile, Chủ tịch nước hi vọng thủ đô Santiago de Chile sẽ phát triển nhanh, mạnh hơn nữa trong tương lai, xứng đáng với lịch sử gần 500 năm xây dựng và phát triển của mình, cũng như niềm mong mỏi của nhân dân Chile nói chung, thành phố Santiago de Chile nói riêng.

Chủ tịch nước đề nghị thành phố Santiago de Chile đẩy mạnh hợp tác hơn nữa với thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, cùng nhau sánh vai phát triển.

Nhân dịp này, Thị trưởng thành phố Santiago de Chile Pablo Zalaquett chuyển lời thăm hỏi và chia buồn đến những người dân ở miền Trung Việt Nam có người thân thiệt mạng và bị thiệt hại về tài sản do hậu quả của cơn bão số 9.

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có cuộc hội kiến với Chánh án Tòa án Tối cao Chile Urbano Marin Vallejos, trao đổi ý kiến về tổ chức và kinh nghiệm hoạt động của các cơ quan tư pháp ở mỗi nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống luật pháp, phục vụ tốt nhất cho việc mở rộng và phát triển các mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Tối cùng ngày, tại Dinh Moneda, Tổng thống Michelle Bachelet đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục