Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Nga

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Liên bang Nga trên tất cả các lĩnh vực.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Liên bang Nga trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư, quốc phòng-an ninh.

Tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Anatoly Serdiukov tới chào xã giao nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam chiều 23/3 theo lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Liên Xô trước đây (nay là Liên bang Nga) vì sự sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu và rất hiệu quả trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tái thiết sau chiến tranh.

Nhấn mạnh Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay đã giúp Việt Nam đào tạo nhiều cán bộ hiện giữ những cương vị quan trọng; xây dựng nhiều công trình đến nay vẫn phát huy hiệu quả, là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai dân tộc, Chủ tịch nước đồng thời khẳng định Việt Nam mãi mãi là người bạn tốt của nhân dân Nga.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thông báo đã nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev sang Mátxcơva dự lễ kỷ niệm chiến thắng phátxít vào ngày 9/5 sắp tới.

Thông báo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về kết quả hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước, Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdiukov nhấn mạnh hai bên đã bàn thảo cụ thể các vấn đề hợp tác kỹ thuật quân sự, quốc phòng-an ninh nhằm thắt chặt quan hệ giữa hai Bộ Quốc phòng, góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Bộ trưởng Anatoly Serdiukov khẳng định Việt Nam là đối tác chiến lược, nhân dân Việt Nam là những người bạn thân thiết, vì vậy Liên bang Nga sẽ tiếp tục phát triển quan hệ toàn diện với Việt Nam.

Trước đó, cũng trong chiều 23/3, lễ đón chính thức ngài Anatoly Serdiukov và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Liên bang Nga được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Dự lễ đón có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các tướng lĩnh, sỹ quan cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Sau lễ đón, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh làm trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Liên bang Nga do ngài Anatoly Serdiukov làm trưởng đoàn.

Đại tướng Phùng Quang Thanh nhiệt liệt chào mừng ngài Anatoly Serdiukov và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Liên bang Nga sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Chuyến thăm của đoàn một lần nữa khẳng định mối quan hệ hữu nghị, truyền thống lâu đời tốt đẹp giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Liên bang Nga.

Ngài Anatoly Serdiukov bày tỏ vui mừng trước những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng đất nước, củng cố quốc phòng-an ninh mà nhân dân Việt Nam đạt được trong những năm gần đây; tin tưởng chuyến thăm của đoàn sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần củng cố, tăng cường các mối quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng giữa quân đội hai nước.

Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang của mỗi nước; trao đổi, thống nhất các biện pháp thúc đẩy hơn nữa các mối quan hệ hợp tác, vì mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Trước đó, ngài Anatoly Serdiukov cùng các thành viên trong đoàn đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tối 23/3, Đại tướng Phùng Quang Thanh tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng ngài Anatoly Serdiukov cùng các thành viên trong đoàn./.

Dương Đức Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục