Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng tiềm năng hợp tác giữa ViệtNam và Thổ Nhĩ Kỳ rất phong phú, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế,thương mại, giáo dục và du lịch, do đó, Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy hợp tác giữahai nước lên một bước phát triển mới.
Hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul nhân dịp tham dự Hội nghị Thượngđỉnh Diễn đàn về phối hợp hành động và các biện pháp củng cố niềm tin ở châu Á(CICA) lần thứ ba, ngày 9/6, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chúc mừng Thổ NhĩKỳ tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh CICA lần thứ ba và đảm nhận cương vịChủ tịch CICA.
Phó Chủ tịch nước bày tỏ hy vọng với vai trò là Chủ tịch CICA, Thổ Nhĩ Kỳ sẽthực hiện tốt vai trò của mình đối với sự phát triển của diễn đàn trong thờigian tới, góp phần xây dựng một môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở khuvực châu Á và trên toàn thế giới.
Phó Chủ tịch nước đồng thời cho rằng việc Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ có thể ký đượcHiệp định tránh đánh thuế hai lần; Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư trongthời gian tới chắc chắn sẽ là tiền đề quan trọng trong việc thúc đẩy mạnh mẽquan hệ và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Tổng thống Abdullah Gul chúc mừng Việt Nam trở thành thành viên chính thức củaCICA và đánh giá cao những đóng góp và đề xuất của Việt Nam tại Hội nghị Thượngđỉnh CICA.
Tổng thống Abdullah Gul cũng đánh giá cao vị trí của Việt Nam trong ASEAN, tintưởng rằng với vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh hợptác với ASEAN, đồng thời đề nghị Việt Nam ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ tham gia Hiệp ướcthân thiện và hợp tác Đông Nam Á.
Nhân dịp này, Tổng thống Abdullah Gul đã chuyển lời mời tới Chủ tịch nước NguyễnMinh Triết, mong Chủ tịch sẽ sang thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ trong thời giantới./.
(TTXVN/Vietnam+)