Việt Nam News: 20 năm sáng một chặng đường

Sáng 16/6, tờ nhật báo tiếng Anh duy nhất ở Việt Nam đã kỷ niệm 20 năm ngày ra số báo đầu tiên và đón nhận Huân chương Độc lập.
Với những đóng góp trong nền thông tin đối ngoại, Việt Nam News, tờ báo hàng ngày bằng tiếng Anh duy nhất tại Việt Nam, đã đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày ra số báo đầu tiên, 17/6/1991-17/6/2011.

20 năm sáng một chặng đường

Trong buổi lễ đón nhận Huân chương, sáng 16/6, ông Trần Mai Hưởng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam kiêm Tổng Biên tập báo Việt Nam News đã ôn lại “hai mươi năm ấy,” từ khuôn khổ 4 trang đen trắng ban đầu, qua quá trình liên tục phát triển để trở thành tờ báo ngày với 32 trang báo in màu hiện nay.

Cùng với tờ ngày, báo tuần New Sunday ra mắt bạn đọc lần đầu tiên năm 1992. Năm 1998, báo Việt Nam News Online chính thức hòa mạng, đánh dấu bước phát triển mới trong thời đại kỹ thuật số của tờ báo.

Năm 2004, tạp chí Outlook, một ấn phẩm hàng tháng của Việt Nam News, ra đời góp phần cung cấp cho bạn đọc những góc nhìn có chiều sâu và phân tích toàn diện về những vấn đề lớn trong quá trình phát triển của nước Việt Nam ngày nay.

Hơn 70 triệu bản báo in đã đến tay bạn đọc trong suốt 20 năm qua và nhiều lượt truy cập báo điện tử hàng tuần đã nói lên sự quan tâm rộng rãi của công luận và vị thế của Việt Nam News như một kênh thông tin chính trị và có uy tín trong hệ thống các cơ quan thông tin đối ngoại của Việt Nam.

Trong bài phát biểu của mình, ông Trần Mai Hưởng chia sẻ: “Trên thực tế, những người làm báo Việt Nam News từ lâu đã chia tay với quan niệm cho rằng làm thông tin đối ngoại là phải bao cấp, không quan tâm nhiều đến hiệu quả kinh tế. Nhiều năm qua, Việt Nam News không những làm tốt nhiệm vụ thông tin mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động xuất bản, tự bảo đảm nguồn thu để phát triển, đóng góp đày đủ nghĩa vụ cho ngân sách và góp phần đáng kể vào việc tăng nguồn thu của ngành.”

Và những ghi nhận quý giá

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận vai trò của báo Việt Nam News là “một kênh thông tin đối ngoại hữu hiệu” của đất nước kể từ khi tờ báo ra đời cách đây 20 năm.

Theo đánh giá của Bộ trưởng, trong 20 năm qua, báo Việt Nam News đã luôn làm tốt chức năng tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và nhà nước, thông tin kịp thời, toàn diện về đời sống kinh tế-chính trị-xã hội-đất nước-con người Việt Nam cũng như những vấn đề chính của tình hình quốc tế và khu vực.

Kết thúc bài phát biểu, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: “Chúng ta tin tưởng rằng, với sức trẻ và nhiệt huyết của tuổi 20, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Thông tấn xã Việt Nam, trong thời gian tới, Báo Việt Nam News sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, làm tốt hơn nữa sứ mệnh cao cả là một kênh thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân.”

Còn với Đại sứ Australia tại Việt Nam Allaster Cox, một độc giả thường xuyên của Việt Nam News, tờ báo là một nguồn thông tin tham khảo đặc biệt quan trọng.

Ông Allaster Cox nói: “Với tôi, đây là một nguồn tin tức bằng tiếng Anh quan trọng về những sự kiện diễn ra hàng ngày tại Việt Nam…Chất lượng thông tin của tờ báo rất tốt.”

Không chỉ thế, Việt Nam News còn là thành viên sáng lập và tích cực của Mạng Thông tin Châu Á (ANN), một liên minh gồm 20 tờ báo hàng đầu tại 18 quốc gia châu Á.

“Báo Việt Nam News đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong khối các nước ASEAN cũng như trong hợp tác khu vực châu Á. Tờ báo là cầu nối đưa các sự kiện diễn ra ở Việt Nam đến với bạn đọc thế giới,” ông Pana Janviroj, giám đốc điều hành ANN nhận xét.

Đánh giá cao vai trò của Việt Nam News, ông còn nói: “Tờ báo đã  từng giữ vai trò chủ tịch ANN trong một nhiệm kỳ, và trong các hoạt động hàng ngày. Tin bài và ảnh của Việt Nam News là một nguồn thông tin phong phú cho ANN, được các thành viên của ANN sử dụng rộng rãi.”

Là một đơn vị do Thông tấn xã Việt Nam thành lập, báo Việt Nam News hiện có hơn 150 cán bộ phóng viên, biên tập viên./.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục