Việt Nam quảng bá cuộc thi khởi nghiệp VietChallenge ra thế giới

VietChallenge được giới khởi nghiệp Việt Nam và thế giới biết đến là một cuộc thi kêu gọi vốn lớn nhất dành cho những công ty khởi nghiệp gốc Việt trên toàn thế giới.
Việt Nam quảng bá cuộc thi khởi nghiệp VietChallenge ra thế giới ảnh 1Đại sứ Đặng Hoàng Giang cùng các đại diện giới trẻ Việt Nam tại Mỹ tại lễ rung chuông. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN)

Ngày 17/11, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cùng, hai đại diện tiêu biểu của giới trẻ Việt Nam đã rung chuông mở màn phiên giao dịch tại thị trường chứng khoán Nasdaq, New York, Mỹ.

Nasdaq đã mời Đại sứ Đặng Hoàng Giang rung chuông tại sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ hai thế giới trước thềm vòng chung kết VietChallenge 2022, sự kiện cũng sẽ được tổ chức tại đây.

VietChallenge được giới khởi nghiệp Việt Nam và thế giới biết đến là một cuộc thi kêu gọi vốn lớn nhất dành cho những công ty khởi nghiệp gốc Việt trên toàn thế giới.

[Đại sứ Việt Nam tại LHQ rung chuông tại sàn chứng khoán Nasdaq]

Năm nay, kết hợp với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vòng chung kết VietChallenge sẽ diễn ra vào ngày 2/12/2022 tại sàn chứng khoán Nasdaq, ngay trên Quảng trường Thời đại danh tiếng ở New York, Mỹ.

Trả lời phỏng vấn của TTXVN tại sự kiện, Đại sứ Đặng Hoàng Giang cho rằng đây là dịp hết sức đặc biệt dành cho cuộc thi khởi nghiệp dành cho các doanh nghiệp trẻ Việt Nam.

Ông nói sự kiện này rất có ý nghĩa, bởi việc quảng bá với toàn thế giới thể hiện rõ tinh thần khởi nghiệp của các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ, cho thấy sự nỗ lực, nhiệt huyết của các doanh nghiệp trẻ muốn đổi mới, sự sáng tạo của giới trẻ Việt Nam cũng như cộng đồng Việt Nam tại Mỹ.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng VietChallenge sẽ thành công tốt đẹp, đem lại những cơ hội tiềm năng rất lớn cho các hoạt động kinh tế, thương mại, đầu tư tại Mỹ cũng như cho tiềm năng phát triển của bản thân các doanh nghiệp.

Mai Phan Zymaris, Chủ tịch VietChallage, cho biết cô và những người Việt trẻ khác tại Mỹ cảm thấy có được sự ủng hộ hết mình của Đại sứ Đặng Hoàng Giang cũng như các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam đối với các hoạt động của tuổi trẻ có yếu tố tích cực cho cộng đồng.

Vũ Khương Duy, Giám đốc chiến lược của Vietchallenge, chia sẻ cảm giác vinh hạnh, tự hào khi là một người trẻ Việt có cơ hội được rung chuông tại sàn Nasdaq cùng với Đại sứ Đặng Hoàng Giang, khẳng định sự kiện mang lại niềm hy vọng mới cho tương lai của Việt Nam, tương lai của nước nhà.

Cuộc thi khởi nghiệp VietChallenge đã được tổ chức từ năm 2015, thu hút hơn 800 công ty khởi nghiệp đến tranh tài từ hơn 20 quốc gia. Ngoài giải thưởng, VietChallenge kết nối các thí sinh với hơn 80 chuyên gia, cố vấn và doanh nhân trong mạng lưới quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục