Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác trực tiếp với Nga

Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam sang thăm làm việc tại tỉnh Ulianovsk (Nga) nhằm tăng cường hợp tác thương mại giữa hai bên.
Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam do Đại sứ Bùi Đình Dĩnh dẫn đầu vừa có chuyến thăm làm việc tại tỉnh Ulianovsk (Nga) từ ngày 21/4 đến 23/4.

Trong buổi làm việc với Tỉnh trưởng tỉnh Ulianovsk, Sergey Morozov, Đại sứ Bùi Đình Dĩnh đã thông báo ngắn gọn về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam hiện nay; giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh cũng như vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên diễn đàn quốc tế.

Đại sứ khẳng định những thành tựu trên mọi mặt mà nhân dân Việt Nam đạt được trong những năm qua đều có một phần đóng góp của các bạn Nga, trong đó có người dân Ulianovsk.

Đại sứ tin tưởng các doanh nghiệp của Việt Nam và Ulianovsk sẽ tăng cường trao đổi thông tin để cùng tìm ra những lĩnh vực hợp tác mà hai bên có thế mạnh, bởi hàng hóa của hai bên không những không cạnh tranh nhau mà còn bổ sung cho nhau.

Đại sứ Bùi Đình Dĩnh cảm ơn lãnh đạo tỉnh, thành phố Ulianovsk và các cơ quan chức năng địa phương đã giúp đỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống ổn định và lâu dài tại địa phương; đề nghị tăng cường trao đổi các đoàn nhằm nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào thị trường của nhau, góp phần nâng cao kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Về phần mình, ông Sergey Morozov bày tỏ sẵn sàng hợp tác với các đối tác Việt Nam trong một số lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, công nghệ thông tin; dành những ưu đãi nhất định cho bà con cộng đồng người Việt cũng như các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư làm ăn tại địa phương; ủng hộ sáng kiến mở nhà hàng ẩm thực Việt Nam và xây dựng một số công trình kiến trúc mang phong cách Việt tại Ulianovsk.

Cũng trong khuôn chuyến thăm, đoàn công tác Đại sứ quán đã tham dự Diễn đàn Vận tải hàng không quốc tế lần thứ nhất, gặp làm việc với Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Ulianovsk, Giám đốc Sở Di trú và Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh nhằm thảo luận các vấn đề hợp tác và đào tạo cán bộ./.

Hồng Quân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục