Việt Nam tham dự Đại hội Đảng Đại hội Dân tộc Phi

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ 53 Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC), tại Bloemfontein, Nam Phi.
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình dẫn đầu đã tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ 53 Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC), diễn ra trong các ngày từ ngày 16 đến 20/12, tại thành phố Bloemfontein, Nam Phi.

Tham dự đại hội có gần 5.000 đại biểu đại diện cho 1,2 triệu đảng viên của ANC trên cả nước và 30 đoàn đại biểu các đảng chính trị quốc tế, khu vực.

Với chủ đề "Đoàn kết hành động vì sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội," Đại hội đã thảo luận, thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương về tình hình Đảng ANC và tình hình Nam Phi kể từ Đại hội 52 của Đảng, đề ra phương hướng và nhiệm vụ của Đảng trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu lại Tổng thống Zacob Zuma làm Chủ tịch Đảng và đồng chí Gwede Mantashe làm Tổng thư ký của Đảng ANC.

Ông Trần Cẩm Tú đã phát biểu chào mừng và trao Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gửi Đại hội.

Trong thời gian dự Đại hội, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã được Tổng thống Nam Phi, Chủ tịch Đảng ANC Zacob Zuma tiếp và trao đổi ý kiến; gặp gỡ, tiếp xúc với đồng chí Christ Matlhako, Bí thư Trung ương phụ trách đối ngoại Đảng Cộng sản Nam Phi và một số đoàn đại biểu quốc tế tham dự Đại hội.

Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ đoàn kết, hợp tác giữa hai Đảng.

Tổng thống, Chủ tịch Đảng Zacob Zuma chân thành cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam đã cử Đoàn tham dự Đại hội, coi đây là biểu hiện của tình đoàn kết và sự ủng hộ mà Đảng và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng ANC và nhân dân Nam Phi anh em, bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Nam Phi trong thời gian tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục