Đến dự lễ khai mạc có Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Dệt may Ấn ĐộAnand Sharma, Bộ trưởng Công Thương nước ta Vũ Huy Hoàng, Phó Tổng thư ký ASEANLim Hong Hin cùng quan chức Ấn Độ và các nước thành viên ASEAN.
Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Sharma cho biết kim ngạch thương mại giữa ẤnĐộ và ASEAN hiện ở mức 80 tỷ USD và phấn đấu sẽ đạt 100 tỷ USD vào năm 2015.Theo Bộ trưởng Sharma, Ấn Độ và ASEAN đã triển khai thực hiện Hiệp định thươngmại tự do về hàng hóa. Hai bên hy vọng sẽ kết thúc các cuộc thương lượng về Hiệpđịnh thương mại tự do về dịch vụ và đầu tư trong tuần này.
Cũng tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đã trao đổi vềhợp tác kinh tế-thương mại Việt Nam-Ấn Độ. Bộ trưởng cho biết Ấn Độ là một trong10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam và bày tỏ hy vọng Ấn Độ sẽ tiếp tụclà nhà đầu tư lớn tại Việt Nam. Ngoài ra, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởngSharma cũng trao đổi các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hainước.
Theo kế hoạch, Hội chợ kéo dài đến ngày 20/12 và có quy mô khá lớn nhờ sựtham gia của đông đảo các doanh nghiệp từ Ấn Độ và ASEAN. Vì vậy, đây là cơ hộiđể các doanh nghiệp, công ty hai bên trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đa dạng,đặc sắc của mình; đồng thời mở ra nhiều hy vọng hợp tác trong tương lai. Khugian hàng tham gia hội chợ của Việt Nam có quy mô lớn nhất trong số các nướcASEAN với diện tích 324 m2, trưng bày các sản phẩm dệt may, hóa chất, thực phẩmchế biến, mỹ phẩm, thủ công mỹ nghệ…
Các doanh nghiệp Việt Nam bày tỏ mong muốn thông qua hội chợ sẽ tăng cườngxuất khẩu các mặt hàng nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng và những sản phẩm cóthế mạnh sang thị trường Ấn Độ; giới thiệu về các tiềm năng, thế mạnh của cácdoanh nghiệp Việt Nam; đồng thời quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp, quốc gia.Ngoài ra, hội chợ cũng là cơ hội để Việt Nam giới thiệu môi trường kinh doanh vàđầu tư, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
Trước đó, ngày 17/12, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Thương mại,Công nghiệp và Dệt may Ấn Độ, Liên đoàn Các tổ chức xuất khẩu Ấn Độ và các đốitác khác tổ chức chương trình giao thương doanh nghiệp Việt Nam -Ấn Độ tại thànhphố Kolkata, bang Tây Bengal.
AIBF là sáng kiến do Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đưa ra tại Hội nghịcấp cao ASEAN-Ấn Độ ở Thái Lan tháng 9/2009, sau khi hai bên chính thức ký kếtHiệp định thương mại tự do về hàng hóa ASEAN-Ấn Độ. AIBF được tổ chức thườngniên từ năm 2011 tại Ấn Độ, với sự tham gia của nước chủ nhà và 10 nước thànhviên ASEAN với mục tiêu tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư song phương./.