Việt Nam và Cuba tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình tiếp đoàn đại biểu Viện kiểm sát tối cao Cuba do Viện trưởng Dario Delgado Cura dẫn đầu.
Việt Nam và Cuba tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: crossed-flag-pins.com)

Chiều 11/3, tại Hà Nội, ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Viện kiểm sát tối cao Cuba do Viện trưởng Dario Delgado Cura làm Trưởng đoàn đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Vui mừng được đón Viện trưởng Dario Delgado Cura cùng các thành viên trong đoàn đến thăm và làm việc, Chánh án Trương Hòa Bình nhấn mạnh kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cuối năm 1960, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba ngày một thắt chặt. Việt Nam luôn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính trị của nhân dân Cuba anh hùng.

Tại buổi tiếp, Chánh án Trương Hòa Bình và Viện trưởng Dario Delgado Cura đã thông báo khái quát cho nhau về tình hình cải cách pháp luật và tư pháp của mỗi nước; đồng thời trao đổi cởi mở những vấn đề chuyên môn mà hai bên cùng quan tâm trong công tác thực thi pháp luật.

Theo Chánh án Trương Hòa Bình, tổ chức Tòa án Việt Nam được chia thành 4 cấp bao gồm Tòa án Nhân dân tối cao; các Tòa án Nhân dân cấp cao; các Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Tòa án Nhân dân cấp quận, huyện.

Với mô hình này, Tòa án Nhân dân tối cao sẽ tập trung vào các nhiệm vụ giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị; tổng kết kinh nghiệm xét xử; đào tạo, bồi dưỡng Thẩm phán, Hội thẩm và các chức danh khác...

Cũng trong chiều 11/3, ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tư pháp Slovakia do ngài Tomas Borec, Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục