Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác phát triển công nghiệp vi mạch

Ngày 9/10, Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM và Thương vụ Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM tổ chức hội thảo về phát triển công nghiệp vi mạch.

Ngày 9/10, Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh và Thương vụ Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo về phát triển công nghiệp vi mạch.

Đây là hội thảo nhằm đánh dấu sự hợp tác giữa Hàn Quốc với Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn.

Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang tập trung để phát triển công nghiệp vi mạch. Đây là lĩnh vực mới, tính rủi ro rất cao nên cần kinh nghiệm của những quốc gia hàng đầu thế giới trong ngành vi mạch bán dẫn.

Thực tiễn 30 năm phát triển ngành vi mạch bán dẫn của Hàn Quốc sẽ là kinh nghiệm rất quý giá cho Việt Nam. Vì vậy, hội thảo lần này sẽ chính thức đặt nền tảng cho sự phối hợp giữa hai bên trong việc hợp tác phát triển công nghiệp vi mạch, nhất là việc đào tạo nguồn nhân lực để phát triển ngành này.

Sau 30 năm phát triển, Hàn Quốc đã vươn lên đứng thứ hai thế giới về công nghiệp vi mạch, đây là bài học cho các quốc gia khác trong lĩnh vực này.

Tại hội thảo, các chuyên gia hàng đầu của Hàn Quốc về ngành vi mạch bán dẫn đã giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm từ sự phát triển công nghiệp vi mạch Hàn Quốc với các tham luận: thiết bị bán dẫn và lĩnh vực bán dẫn; sản xuất, lắp ráp vi mạch bán dẫn; chiến lược thâm nhập ngành vi mạch bán dẫn; tiết kiệm chi phí trong xây dựng nhà máy…

Theo ông Park Sang Hyup, Trưởng Thương vụ Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, vi mạch bán dẫn là ngành có giá trị gia tăng rất cao, có tác dụng lan tỏa, hỗ trợ cho nhiều ngành công nghiệp khác và đóng vai trò then chốt trong hầu hết các sản phẩm công nghệ cao.

Thực tế, sự phát triển của Hàn Quốc ngày nay có đóng góp rất lớn của ngành vi mạch bán dẫn là minh chứng rõ ràng.

Nhằm đánh dấu sự hợp tác quốc tế về phát triển công nghiệp vi mạch giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Trung tâm Nghiên cứu vi mạch bán dẫn (Đại học Quốc gia Seoul) và Khoa Điện-Điện tử thuộc Trường Đại học Bách khoa-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo nhân lực, nghiên cứu trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn.

Hội thảo diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục