Việt Nam và Ireland tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư ở nhiều lĩnh vực

Việt Nam và Ireland có sự tương đồng về lịch sử, văn hóa và còn nhiều dư địa, cơ hội lớn trong hợp tác phát triển thương mại, đầu tư, trong đó có ngành nông nghiệp, công nghệ thông tin và dược phẩm.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm việc với ông James Browne, Quốc vụ khanh Bộ Tư pháp, Chính phủ Ireland, ngày 15/3. (Ảnh: Vietnam+)
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm việc với ông James Browne, Quốc vụ khanh Bộ Tư pháp, Chính phủ Ireland, ngày 15/3. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 15/3, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có buổi làm việc với ông James Browne, Quốc vụ khanh Bộ Tư pháp, Chính phủ Ireland.

Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chia sẻ Việt Nam-Ireland có mối quan hệ chính trị truyền thống hữu nghị rất tốt đẹp nhưng quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư và các hợp tác khác còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng của hai nước.

“Do đó, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Ireland trên các lĩnh vực nhất là trong bối cảnh đang thay đổi mạnh mẽ, các cấu trúc thương mại, đầu tư đang hình thành và dịch chuyển. Và, đây là cơ hội tốt để hai nước tăng cường hơn nữa hợp tác đầu tư, mang lại lợi ích cho mỗi bên,” Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao đổi.

Ông James Browne bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam sau 14 năm. Và, ông nhấn mạnh Việt Nam và Ireland mặc dù cách xa về khoảng cách địa lý nhưng lại có sự tương đồng về lịch sử, văn hóa. Hiện, hai nước còn nhiều dư địa, cơ hội lớn trong hợp tác phát triển thương mại, đầu tư, trong đó có ngành nông nghiệp, công nghệ thông tin và dược phẩm.

113914972.jpg
Hiện, hai nước còn nhiều dư địa, cơ hội lớn trong hợp tác phát triển thương mại, đầu tư, trong đó có ngành nông nghiệp, công nghệ thông tin và dược phẩm. (Ảnh: Vietnam+)

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết lĩnh vực nông nghiệp là trụ đỡ cho nền kinh tế Việt Nam trong những lúc khó khăn và hiện đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đảm bảo an ninh lương thực của quốc gia cũng như xuất khẩu ra thế giới. Bên cạnh mặt hàng gạo, các mặt hàng nông-thủy-hải sản của Việt Nam cũng đã có vị trí nhất định trên thị trường quốc tế.

Trên cơ sở đó, chủ trương của Việt Nam là tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hướng đến ngành kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao dựa trên công nghệ cao và gắn với giảm phát thải carbon, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chuỗi giá trị và gắn với lợi ích của người nông dân…

“Đây cũng là lĩnh vực Ireland có thế mạnh và Việt Nam mong muốn nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm và những hỗ trợ về đào tạo, tập huấn, chuyển giao tri thức, công nghệ ,” Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói .

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết Việt Nam đang nghiên cứu, chuẩn bị xây dựng xây dựng Khu cơ sở Kỹ thuật và Ươm tạo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Bắc tại tỉnh Hòa Bình, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cho nông sản, thực phẩm, qua đó thúc đẩy nền nông nghiệp của Việt Nam lên tầm cao mới. Do vậy, Việt Nam mong muốn Ireland hỗ trợ trong việc xây dựng và phát triển Trung tâm này.

Về lĩnh vực công nghệ thông tin, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chia sẻ Việt Nam xác định dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển đổi số để phát triển nhanh, bền vững. Hiện, Việt Nam có lực lượng học sinh, sinh viên hùng mạnh, thông minh, ham học, rất phù hợp với ngành này trong kỷ nguyên mới. Đây là lĩnh vực phù hợp với nhu cầu, thế mạnh và mong muốn hợp tác với Ireland, trong đó hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia thông qua các ngành, lĩnh vực được xác định tại Trung tâm này.

z5060191944565_165ea9f81e6a1b7cccfae113b1f380cc.jpg
Việt Nam xác định dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển đổi số để phát triển nhanh, bền vững. (Ảnh: Vietnam+)

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh các lĩnh vực hợp trên hoàn toàn phù hợp với định hướng và nhu cầu của mỗi bên. Điều quan trọng là cần phải cụ thể hóa bằng những hợp tác giữa hai nước thông qua các chương trình, dự án cụ thể, bổ sung cho nhau để mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Cảm ơn những thông tin chia sẻ và trao đổi của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, ông James Browne khẳng định Ireland sẵn sàng hợp tác với Việt Nam về các nội dung được đề xuất, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Do vậy, hai bên cần nghiên cứu, xác định lĩnh vực cụ thể, then chốt để trao đổi, chia sẻ chuyên môn, cùng mang lại lợi ích cho hai nước.

Ông James Browne nhấn mạnh, “nông nghiệp là ngành quan trọng, ngành then chốt của Ireland với nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng dựa trên công nghệ cao và mong muốn được đưa các sản phẩm tiếp cận nhiều hơn với thị trường Việt Nam”. /.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục