Việt Nam-Campuchia hoàn thiện các cửa khẩu đáp ứng nhu cầu người dân

Hai bên nhất trí rằng hệ thống cửa khẩu ngày càng phát triển góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế, thương mại, dịch vụ và đầu tư của các tỉnh biên giới, nâng cao đời sống nhân dân biên giới.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Quốc Vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia Sok Phal đồng chủ trì họp nhóm công tác hỗn hợp về biên giới đất liền vòng 1 giữa hai nước. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Quốc Vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia Sok Phal đồng chủ trì họp nhóm công tác hỗn hợp về biên giới đất liền vòng 1 giữa hai nước. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Ngày 9/1, Cuộc họp vòng 1 Nhóm công tác hỗn hợp về cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia đã diễn ra tại Hà Nội.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Lê Hoài Trung làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Campuchia do Quốc Vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia Sok Phallàm Trưởng đoàn.

Tham dự cuộc họp có đại diện các bộ, ngành liên quan của hai nước.

Cuộc họp diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, chân thành và tin cậy lẫn nhau.

Hai bên đã đánh giá về hiện trạng hoạt động của hệ thống cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia và nhất trí rằng hệ thống cửa khẩu ngày càng phát triển đã góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế, thương mại, dịch vụ và đầu tư của các tỉnh biên giới, nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Đồng thời, hai bên cần tiếp tục hoàn thiện các cửa khẩu để đáp ứng nhu cầu giao lưu qua lại biên giới ngày càng lớn của người, phương tiện và hàng hóa giữa hai bên.

Hai bên đã trao đổi về loại hình cửa khẩu, danh mục các cửa khẩu đang hoạt động trên toàn tuyến biên giới, nhất trí sẽ cùng nghiên cứu, trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm quy chuẩn hóa, phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa hai nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh dàn trải lãng phí, phù hợp với thực tế phát triển của từng địa phương, tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch phát triển chung của mỗi nước.

Trong số đó, công việc trước mắt là phối hợp tổ chức khảo sát song phương các cặp cửa khẩu mà địa phương hai bên đã đề xuất mở, nâng cấp trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác, phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 9 và lần thứ 10, nhằm trao đổi, thống nhất với từng cặp tỉnh hữu quan về chủ trương cũng như lộ trình phối hợp mở, nâng cấp từng cặp cửa khẩu cụ thể trong tương lai.

Việt Nam-Campuchia hoàn thiện các cửa khẩu đáp ứng nhu cầu người dân ảnh 1Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Quốc Vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia Sok Phal. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Bên cạnh đó, để tạo thuận lợi phối hợp triển khai công tác biên giới trong tình hình mới, tại cuộc họp lần này, hai bên nhất trí báo cáo hai Chính phủ cho phép phối hợp soạn thảo "Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia" nhằm củng cố, phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, truyền thống, thúc đẩy giao thương qua lại biên giới giữa hai nước.

Phía Việt Nam sẽ sớm trao cho phía Campuchia dự thảo Hiệp định này để nghiên cứu.

Kết thúc Cuộc họp, hai bên đã ký Biên bản chung ghi nhận kết quả trao đổi đạt được, thống nhất tổ chức cuộc họp tiếp theo của Nhóm công tác vào quý 2/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục