Việt Nam-Lào tăng hợp tác xuất bản, phát hành sách

Ngày 20/6, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự thật đã tổ chức lễ ký biên bản hợp tác với Nhà xuất bản và phát hành sách quốc gia Lào.
Chiều 20/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự thật đã tổ chức lễ ký biên bản hợp tác với Nhà xuất bản và phát hành sách quốc gia Lào.

Theo kế hoạch trao đổi đoàn giữa hai nhà xuất bản, đoàn đại biểu Nhà xuất bản và phát hành sách quốc gia Lào do Giám đốc - Tổng Biên tập Vivăn Chăn Tha Khốt dẫn đầu, sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 19-25/6.

Hai nhà xuất bản đã trao đổi về tình hình xuất bản và kinh nghiệm trong các lĩnh vực: tổ chức đề tài, bản thảo, khai thác bản quyền, công tác tổ chức in và phát hành sách. Đặc biệt, hai bên trao đổi cụ thể chương trình hợp tác trong việc xuất bản một số đầu sách và triển khai một số dự án theo chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Lào.

Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật Nguyễn Duy Hùng cho biết, trong thời gian tới, nhà xuất bản sẽ giúp Nhà xuất bản và phát hành sách quốc gia Lào biên tập, xuất bản cuốn “Văn kiện Đại hội IX Đảng Nhân dân cách mạng Lào"; triển khai biên tập, phát hành cuốn sách “Hội thảo lý luận lần thứ nhất Việt Nam-Lào” bằng tiếng Lào với số lượng 1.000 cuốn và giao sách cho phía Lào trong năm 2013.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật cử cán bộ sang giảng dạy, đào tạo cho lãnh đạo, cán bộ Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào về công tác quản lý xuất bản, nghiệp vụ biên tập, thiết kế, trình bày bìa sách và các nghiệp vụ khác liên quan đến hoạt động xuất bản.

Ngoài ra, hai nhà xuất bản tiếp tục tăng cường hợp tác, giúp đỡ nhau trong việc lựa chọn đề tài, khai thác bản quyền, tổ chức biên dịch, xuất bản sách phù hợp với yêu cầu của mỗi bên.

[Khánh thành trụ sở Nhà xuất bản sách Quốc gia Lào]

Mới đây, tại Thủ đô Vientiane, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng công trình trụ sở làm việc Nhà xuất bản và phát hành sách quốc gia Lào.

Công trình có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy thực hiện chiến lược phát triển lâu dài, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, bảo đảm thực hiện vai trò nòng cốt của Nhà xuất bản và phát hành sách quốc gia Lào trong việc biên tập, phát hành sách của Đảng và Nhà nước Lào; tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Lào, nâng cao kiến thức của nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Lào tươi đẹp./.

Hương Thủy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục