Việt-Lào thúc đẩy hợp tác về lao động và đào tạo nguồn nhân lực

Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong đánh giá cao sự giúp đỡ hiệu quả mà Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam đã dành cho Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào trong thời gian qua.
Việt-Lào thúc đẩy hợp tác về lao động và đào tạo nguồn nhân lực ảnh 1Toàn cảnh Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào-Việt Nam lần thứ 4. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 6-8/4, ngày 7/4 tại thủ đô Vientiane, Đoàn cấp cao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam do Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền dẫn đầu đã được Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong tiếp thân mật.

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đã cảm ơn Thủ tướng Thongsing Thammavong dành thời gian tiếp đoàn, cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu và thắm tình anh em mà phía Lào dành cho đoàn trong thời gian thăm và làm việc tại Lào; báo cáo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam-Lào lần thứ 4 giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào.

Bộ trưởng khẳng định trong thời gian tới, hai bộ sẽ triển khai thực hiện hiệu quả Hiệp định hợp tác lao động giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào, thúc đẩy chương trình hợp tác về lao động, phúc lợi xã hội và đào tạo nguồn nhân lực giữa hai nước; khuyến khích các địa phương và tổ chức liên quan của hai nước kết nghĩa và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội.

Thủ tướng Thongsing Thammavong đánh giá cao kết quả Hội nghị cũng như sự giúp đỡ hiệu quả mà Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam đã dành cho Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào trong thời gian qua, khẳng định chuyến thăm Lào của đoàn lần này đã góp phần to lớn vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung và hai bộ nói riêng, giúp cho quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục