Vietnam Expo 2010: Cơ hội mở rộng thị trường

Với quy mô gấp 3 lần năm trước, Vietnam Expo 2010 năm nay sẽ tập trung xúc tiến mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp tham gia.
Theo ông Tạ Hoàng Linh, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương Mại, Bộ Công thương, điểm nhấn của Hội chợ thương mại Expo 2010 năm nay sẽ tập trung vào việc kết nối mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại buổi họp báo giới thiệu Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 20, Vietnam Expo 2010 do Bộ Công thương tổ chức sáng nay, 6/4 tại Hà Nội, ông Tạ Hoàng Linh cho biết, hội chợ sẽ đi theo hướng vừa tổ chức triển lãm đồng thời chia sẻ sâu hơn những kinh nghiệm và cách thức làm ăn tại thị trường nước ngoài.

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ có các buổi tiếp xúc trực tiếp giữa các doanh nghiệp nước ngoài tại các cơ sở sản xuất của phía doanh nghiệp Việt Nam, giúp việc nắm bắt các cơ hội kinh doanh từ hai phía được đầy đủ hơn, qua đó kí kết được các hợp đồng làm ăn mà không tốn thời gian để tìm hiểu thị trường.

Thứ trưởng Bộ Công thương, Nguyễn Thành Biên cũng cho biết, với vai trò chủ tịch ASEAN năm 2010, cùng với việc Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN 16 thì Vietnam Expo 2010 sẽ là cơ hội thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên trong khối ASEAN.

Đặc biệt, các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-ASEAN và ASEAN với các đối tác thương mại như: Trung Quốc, Nhật Bản, Australia... có hiệu lực trong năm 2010 sẽ là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp trao đổi, thảo luận và mở ra những cơ hội hợp tác mà các Hiệp định thương mại tự do này mang lại.

Theo thứ trưởng Nguyễn Thành Biên, những năm trước, việc tổ chức hội chợ thương mại Vietnam Expo chỉ mang tính tổng hợp, chưa gắn với các chương trình xúc tiến thương mại.

“Nhưng năm nay, với qui mô gấp 3 lần, kết hợp với các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia đang được đẩy mạnh thì Vietnam Expo 2010 là hội chợ thúc đẩy cả xuất khẩu và phát triển thị trường nội địa,” thứ trưởng Nguyễn Thành Biên nhấn mạnh.

Tham gia hội chợ thương mại năm nay, phía doanh nghiệp Việt Nam sẽ đóng góp 400 gian hàng trên tổng số 700 gian hàng tham gia hội chợ và tập trung vào các sản phẩm xuất khẩu chủ lực như: Nông lâm thủy sản, đồ gỗ, dệt may, da giày, thiết bị máy móc, công nghiệp điện, điện tử.

Bên cạnh đó, Vietnam Expo 2010 còn có sự góp mặt của các doanh nghiệp đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Campuchia, Cuba, Đài Loan, Hàn Quốc, Hongkong, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Mỹ, Nga, Séc, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc được tổ chức tập trung theo các khu trưng bày quốc gia.

Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 14/4 - 17/4/2010, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam, 148 đường Giảng Võ, Ba Đình Hà Nội./.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục