Viettel 'đốt lưới nhà' giúp Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng

Đúng ở những phút bù giờ của hiệp 1, trong một pha bóng lộn xộn trước khung thành của Viettel, hậu vệ Hoàng Hùng đã đá phản lưới nhà, giúp Đông Á Thanh Hóa dẫn 1-0.
Viettel 'đốt lưới nhà' giúp Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng ảnh 1Một pha tranh bóng của cầu thủ hai đôi. (Nguồn: thethao.sggp.org.vn)

Pha đốt lưới nhà của Hoàng Hùng ở những giây bù giờ hiệp 1 đã giúp Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng quan trọng trên sân nhà trước Viettel trong khuôn khổ vòng 10 V-League 2022 được tổ chức vào lúc 18 giờ ngày 31/7.

Với chiến thắng này, Đông Á Thanh Hóa đã vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng V-League 2022.

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, đội chủ nhà Thanh Hóa nhập cuộc khá thận trọng và chơi với tốc độ chậm.

Được đánh giá cao hơn, Viettel đã lấn lướt hơn về thế trận. Hàng tiền vệ của đội khách đã chơi tốt và giành ưu thế về thời gian kiểm soát bóng. Dù vậy, hàng công của Viettel ít tạo ra được những cơ hội nguy hiểm.

[Sài Gòn FC thắng trận đầu tại V-League 2022 sau "cơn mưa bàn thắng"]

Tình huống đáng chú ý nhất ở phút 23 khi Viettel liên tiếp có 2 pha dứt điểm cận thành nhưng đều không thành công. Đây là cơ hội tốt nhất của đội khách để có thể mở tỷ số.

Sau những pha dứt điểm này, Đông Á Thanh Hóa đã mạnh dạn hơn trong những pha tấn công và đã tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành của Viettel.

Cơ hội ghi bàn tốt nhất của Đông Á Thanh Hóa tới ở phút 30 khi Lê Văn Thắng có cú sút cận thành nhưng thủ thành Quàng Thế Tài của Viettel đã cản phá, cứu cho đội khách bàn thua trông thấy.

Đúng ở những phút bù giờ của hiệp 1, trong một pha bóng lộn xộn trước khung thành của Viettel, hậu vệ Hoàng Hùng đã đá phản lưới nhà, giúp Đông Á Thanh Hóa dẫn 1-0.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Bae Jiwon đã tung ngoại binh Venancio vào sân với mục tiêu tăng cường hàng công, tìm kiếm bàn gỡ.

Trong khi đó, Đông Á Thanh Hóa chơi chặt chẽ bên phần sân nhà và chờ cơ hội tổ chức phản công.

Càng về cuối hiệp 2, Viettel càng dồn toàn lực lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà Thanh Hóa đáp lại bằng hàng phòng thủ đông người, nhiều lớp.

Các học trò của huấn luyện viên Bae Jiwon cũng đã có một số pha dứt điểm nhưng sự xuất sắc của thủ môn Thanh Diệp đã giúp Đông Á Thanh Hóa vẫn đứng vững.

Dù rất nỗ lực nhưng Viettel đành bất lực trước hàng thủ chắc chắn của đội chủ nhà mà nổi bật là cặp trung vệ ngoại Kamhuka-Gustavo.

Tỷ số 1-0 nghiêng về Đông Á Thanh Hóa là kết quả cuối cùng của trận đấu này. 3 điểm quan trọng trong trận đấu này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Petrovic vươn lên vị trí thứ 8 với 11 điểm sau 9 trận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục