Vĩnh Phúc: Vận động người dân tháo dỡ công trình vi phạm tại Tam Đảo

Huyện Tam Đảo quyết tâm xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, xây dựng sai quy định, nhằm lập lại trật tự kỷ cương đô thị và trật tự xã hội thị trấn Tam Đảo.
Vĩnh Phúc: Vận động người dân tháo dỡ công trình vi phạm tại Tam Đảo ảnh 1Khách sạn Camellia giáp công viên trung tâm khu du lịch Tam Đảo xây vượt 1 tầng và 1 tum so với giấy phép. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân thị trấn Tam Đảo tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Bên cạnh đó, huyện cũng quyết tâm xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, xây dựng sai quy định, nhằm lập lại trật tự kỷ cương đô thị và trật tự xã hội thị trấn Tam Đảo - nơi du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng của tỉnh Vĩnh Phúc và cả nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Tam Đảo Phan Anh Tuấn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo, các phòng, ban chuyên môn của huyện cùng Ủy ban nhân dân thị trấn Tam Đảo đã triển khai nhiều biện pháp siết chặt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp xây dựng trái phép, sai quy định.

[Vĩnh Phúc - điểm đến ấn tượng, an toàn Hè năm 2020]

Từ ngày 24/11-10/12/2020, đã có 6 công trình lớn, nhỏ được tháo dỡ, trong đó, sáng 10/12 có 2 trường hợp ở tổ dân phố số 1 (thị trấn Tam Đảo) tự tháo dỡ công trình xây dựng sai giấy phép với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng huyện Tam Đảo.

Thời gian tới, huyện Tam Đảo sẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân không xây dựng trái phép; tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn vận động những trường hợp nằm trong diện xây dựng trái phép chủ động tháo dỡ các công trình, kiên quyết thực hiện biện pháp cưỡng chế nếu có trường hợp cố tình chây ì không chịu tháo dỡ công trình vi phạm.

Vừa qua, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 10015 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc báo chí phản ánh nhiều công trình, dự án, khách sạn lớn, homestay xây không phép, sai phép kéo dài tại thị trấn Tam Đảo.

Điều này cho thấy tình trạng buông lỏng quản lý; thậm chí "quy hoạch chạy theo nhà đầu tư" có dấu hiệu tiếp tay, làm ngơ của nhiều cán bộ thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo.

Trước đó, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đã ký văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị chỉ đạo kiểm tra và xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tại cuộc họp giao ban báo chí ngày 8/12 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức, một số phóng viên đã đề cập tới vấn đề xây dựng sai phép, trái phép trên thị trấn Tam Đảo và yêu cầu các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo trả lời nhưng Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo xin thêm thời gian để rà soát, kiểm tra sau đó mới báo cáo đầy đủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục