Virus corona có thể khiến Trung Quốc thất thế trong cuộc đua mạng 5G

Theo các nhà phân tích tại China Renaissance, với sự bùng phát của chủng mới virus corona, tiến trình triển khai mạng 5G có thể bị chậm lại, khó đạt được mục tiêu đề ra.
Virus corona có thể khiến Trung Quốc thất thế trong cuộc đua mạng 5G ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Các nhà phân tích cảnh báo sự bùng phát của chủng mới virus corona có thể làm chậm việc triển khai mạng 5G, làm xáo trộn tiến trình của một trong những ưu tiên quốc gia của Trung Quốc.

5G đề cập đến mạng di động thế hệ tiếp theo cung cấp tốc độ dữ liệu siêu nhanh với kỳ vọng có thể củng cố các công nghệ khác như xe tự hành. Nó được coi là một phần hạ tầng quan trọng của các quốc gia và có thể hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhiều hơn nữa.

Vào tháng 11, Trung Quốc đã phát mạng 5G trước thời hạn. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã xác định 5G là ưu tiên quốc gia và coi đó là động lực phát triển các công nghệ cốt lõi từ phần mềm đến chip bán dẫn.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích tại China Renaissance, với sự bùng phát của chủng mới virus corona, có nguồn gốc từ Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) và đã cướp đi sinh mạng của hơn 400 người, tiến trình triển khai mạng 5G có thể bị chậm lại, khó đạt được mục tiêu đề ra.

[Nhiều công ty công nghệ của Trung Quốc vẫn hoạt động giữa tâm dịch]

"Theo quan điểm của chúng tôi, việc lắp đặt trạm gốc 5G ở nhiều thành phố ở Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng bởi virus, và có thể là lực cản đối với việc triển khai 5G của Trung Quốc." - công ty dịch vụ tài chính trên nhận định trong một ghi chú được công bố hôm thứ Hai 3/2.

"Chúng tôi cho rằng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài và một loạt các biện pháp kiểm dịch sẽ gây ra sự chậm trễ cho việc lắp đặt trạm gốc 5G."

Trung Quốc đã kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán với nhiều công ty cho phép nhân viên tiếp tục ở nhà.

5G đã trở thành một vấn đề chinh trị giữa Mỹ và Trung Quốc. Mỹ đã tìm cách ngăn cản Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, trong đó có việc áp đặt lệnh cấm vấn khiến hãng công nghệ Trung Quốc gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh ở nhiều thị trường trên thế giới. Chính quyền Tổng thống Trump liên tục cáo buộc Huawei là một "rủi ro an ninh quốc gia" vì thiết bị của hãng này có thể được chính phủ Trung Quốc sử dụng để do thám người Mỹ.

Chính phủ Trung Quốc và Huawei đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc này.

Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rằng "cuộc đua tới 5G đã diễn ra và nước Mỹ phải giành chiến thắng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục