Phát biểu tại lễ kết thúc chương trình hợp tác chung về Bình đẳng giới giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc sáng nay (19/3), tại Hà Nội, ông Bruce Campbell nhận định: Việt Nam đã có nhiều tiền bộ trong việc giải quyết chênh lệch giới vềgiáo dục, y tế và việc làm. Những khoảng cách giới trong giáo dục cáccấp đã được cải thiện, thậm chí xóa bỏ. Tỷ lệ tử vong bà mẹ, trẻ em vàtrẻ sơ sinh cũng được cải thiện đang kể... Tuy nhiên, bình đẳng giới vẫncòn là một vấn đề cần phải tiếp tục giải quyết ở Việt Nam.
Ông Nguyễn Thanh Hòa, Thứ trưởng thường trực Bộ Lao động-Thương binh vàXã hội cũng cho rằng Việt Nam còn nhiều hạn chế trong việc hỗ trợ, giámsát quá trình thực thi Luật Bình đẳng giới và Luật phòng chống bạo lựcgia đình.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa, từ năm 2008, Việt Nam đã có cơquan phụ trách về bình đẳng giới, có cán bộ quản lý về bình đẳng giới từtrung ương đến địa phương. Đến nay, Việt Nam có khoảng 100 cán bộ làmcông tác bình đẳng giới. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế, số lượng cánbộ bình đẳng giới chưa đủ để đảm bảo thực hiện tốt công tác này. Trongthời gian tới, Việt Nam phải tăng số lượng đồng thời tăng chất lượng cánbộ bình đẳng giới vì hầu hết cán bộ đều là mới.
Mặt khác, liên quan đến việc nâng cao quyền lãnh đạo cho phụ nữ, Thứtrưởng Nguyễn Thanh Hòa nói: “Phụ nữ phải được tham gia quyết định,hoạch định những chính sách lớn. Mặc dù chúng ta đã có những cuộc vậnđộng từ trung ương đến địa phương nhưng chưa thật sự đạt được những mụctiêu đã đề ra. Ví dụ như gần đây, chúng ta phấn đấu có 30% tỷ lệ phụ nữlà đại biểu quốc hội nhưng vẫn chưa đạt được, mới chỉ có 24% đại biểu lànữ. Tuy nhiên, quan trọng hơn hết là Trung ương Đảng, Chính phủ và Quốchội đã bắt đầu quan tâm đến vấn đề này.”
Chương trình hợp tác chung về bình đẳng giới có mục tiêu tăng cường nănglực của các lãnh đạo cấp quốc gia và cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị vàcác bên có trách nhiệm liên quan nhằm thực hiện giám sát, đánh giá vàbáo cáo có hiệu quả về thực thi Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng chốngbạo lực gia đình. Chương trình hợp tác chung có tổng ngân sách hơn 4,6triệu USD và được triển khai từ tháng 4/2009 và sẽ kết thúc vào ngày30/3/2012.
Sau 3 năm thực hiện, chương trình hợp tác chung đã giúp nâng cao nhậnthức, tăng cường kiến thức liên quan đến việc thực hiện, giám sát, đánhgiá và báo cáo về hai luật Bình đẳng giới và Phòng chống bạo lực giađình cho khoảng 2.000 cán bộ các cơ quan trung ương và địa phương.
Bên cạnh đó, chương trình cũng góp phần củng cố dự liệu đầu vào quantrọng cho các nhà hoạch định chính sách qua các dữ liệu thống kế đánhgiá về lĩnh vực việc làm, đánh giá năng lực thực hiện Luật Bình đẳnggiới, khả năng tiếp cận pháp lý của phụ nữ dân tộc thiểu số, mại dâm vàtính di biến động…
Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc cam kết tiếp tục hợp tác để hỗ trợhiệu quả việc thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn2011-2020, Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới, giai đoạn2011-2015, cũng như đảm bảo phụ nữ và trẻ em gái được ưu tiên trong cácchương trình và chính sách trong thời gian tới./.