Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an khẳng định lạicam kết đã nêu tại Hội nghị Paris (Pháp) tháng 6/2008 về việc sẵn sàng chia sẻkinh nghiệm và tri thức trong khôi phục và phát triển hậu xung đột với đất nướcAfghanistan anh em.
Đại sứ Bùi Thế Giang đã phát biểu như vậy tại phiên thảo luận ngày 30/6của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Afghanistan trong 3 tháng qua,nhằm đánh giá lại những cơ hội và thách thức trước thềm cuộc bầu cử tổng thốngvà hội đồng cấp tỉnh tại Afghanistan dự kiến diễn ra tháng 8/2009.
Đại sứ đã đánh giá tích cực những chuyển biến thời gian quatại Afghanistan, đặc biệt trong công tác chuẩn bị bầu cử (hoàn thành đăng ký cửtri và lập danh sách ứng cử viên, ấn định ngày bầu cử, gia hạn quyền của Tổngthống đương nhiệm đến khi có kết quả bầu cử chính thức…); những cố gắng củachính quyền và nhân dân Afghanistan trong việc tăng cường năng lực quân đội, cảitổ lực lượng cảnh sát, xây dựng cơ chế giám sát của các cơ quan dân cử, khuyếnkhích sự tham gia ngày càng rộng lớn của các tầng lớp nhân dân vào hoạt động xâydựng và tái thiết ở cấp địa phương.
Ghi nhận hiệu quả cao hơn của các hoạt động hợp tác khu vực thời gian quanhằm hỗ trợ Afghanistan đối phó với các vấn đề về an ninh, tội phạm và buôn bánma túy xuyên quốc gia, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của Afghanistan, Đạisứ hoan nghênh cộng đồng quốc tế tiếp tục cam kết hỗ trợ Afghanistan ổn định vàphát triển.
Trước tình hình an ninh tiếp tục bất ổn với tình trạng thương vong thườngdân tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái và trong bối cảnh chỉ còn 2 tháng là diễnra cuộc bầu cử tổng thống và hội đồng cấp tỉnh, Đại sứ kêu gọi Phái bộ Hỗ trợcủa Liên hợp quốc tại Afghanistan (UNAMA) tiếp tục phát huy vai trò điều phốihành động và viện trợ quốc tế tại Afghanistan, hợp tác chặt chẽ với chính quyềnAfghanistan và các nhà tài trợ để sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả, trêncơ sở đảm bảo tính làm chủ của Afghanistan.
Đại sứ cũng kêu gọi các bên liên quan ở Afghanistan từ bỏ bạo lực, tăngcường hợp tác, đối thoại nhằm giải quyết các bất đồng, tạo điều kiện để các cuộcbầu cử sắp tới diễn ra trong an toàn, tự do, công bằng, với sự tham gia rộng rãicủa người dân./.
(TTXVN/Vietnam+)