VN điều khiển cuộc họp AIPA với lãnh đạo ASEAN

Cuộc họp này được coi là diễn đàn quan trọng để hai tổ chức thuộc khu vực ASEAN trao đổi ý kiến ở cấp cao nhất nhằm tạo lập.
Thực hiện sự ủy quyền Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã chủ trì cuộc họp không chính thức lần thứ hai giữa Đại Hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA) với lãnh đạo của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) trưa 23/10 ở Hua Hin, Thái Lan.

Đây được coi là diễn đàn quan trọng để hai tổ chức thuộc khu vực ASEAN trao đổi ý kiến ở cấp cao nhất nhằm tạo lập, nâng cao nhận thức chung và phối hợp giữa AIPA và ASEAN trong giải quyết các vấn đề của khu vực, cùng nhau hướng tới những mục tiêu đã đề ra trong Hiến chương ASEAN.

Các nội dung do đoàn Việt Nam chuẩn bị phù hợp với mong muốn chung của nhiều nước ASEAN là phấn đấu xây dựng Cộng đồng ASEAN dựa trên 3 trụ cột chính là an ninh-chính trị, kinh tế và văn hóa-xã hội.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng nhận thấy hợp tác giữa Quốc hội các nước thành viên ASEAN ngày càng phát triển với nhiều hoạt động sôi nổi và những kết quả tích cực của Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN trong những năm qua.

ASEAN hiện đã chuyển sang giai đoạn hợp tác mới trên cơ sở Hiến chương ASEAN. Do vậy, AIPA và Quốc hội các nước thành viên ngày càng có vai trò quan trọng, nhất là trong việc tạo sự hài hòa về pháp luật cho mục tiêu xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam đang tích cực chuẩn bị để đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010 và Chủ tịch AIPA nhiệm kỳ 2009-2010, đồng thời mong muốn nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ tích cực của các nước để tổ chức thành công các sự kiện quan trọng của ASEAN cũng như Đại hội đồng AIPA lần thứ 31 vào tháng 9/2010 tại Việt Nam.

Theo văn bản đưa ra sau cuộc họp, AIPA hài lòng trước sự phát triển tích cực và nhanh chóng của tiến trình liên kết khu vực, thể hiện quyết tâm của các nước trong việc xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015; tán đồng và ủng hộ mục tiêu thiết lập Cộng đồng ASEAN thông qua việc nâng cao sự hiểu biết và đề cao sự đa dạng về văn hóa, tôn giáo và dân tộc trong khu vực, thiết lập cơ chế tiết kiệm chi phí cho hoạt động đi lại nội vùng, nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN hướng tới nhân dân, ủng hộ các sáng kiến của ASEA về các chủ đề phong phú và mang tính thời sự của khu vực mà ASEAN thảo luận nhu biến đổi khí hậu, hợp tác về giáo dục, an ninh lương thực và năng lượng, xử lý thiên tại và bệnh dịch, thúc đẩy quyền con người.

Nhằm hướng tới các mục tiêu chung, AIPA mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Hiệp hội ASEAN để nâng cao nhận thức của công chúng về tầm quan trọng của hợp tác khu vực trong việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở Đông Nam Á; củng cố vị thế trung tâm của khối trong kế hoạch thúc đẩy hợp tác khu vực, khuyến khích sự tương tác thường xuyên giữa các nghị viện thành viên cũng như giữa AIPA và ASEAN trong việc xây dựng các sáng kiến lập pháp chung nhằm mục tiêu hài hòa pháp luật của các nước thành viên ASEAN.

Với tư cách là một tổ chức liên nghị viện cấp khu vực có vị trí ngoại giao đại diện cho các cơ quan lập pháp của chính phủ, AIPA cần được khẳng định vị trí của mình trong hiến chương ASEAN và có thể triển khai một số chương trình giúp đưa các hoạt động của ASEAN đến với người dân.

Văn bản nêu rõ, trên cương vị và vai trò là Chủ tịch Đại Hội đồng AIPA lần thứ 31, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các nước thành viên AIPA và với Chính phủ Việt Nam - Chủ tịch ASEAN năm 2010 - cùng phấn đấu đóng góp nhiều hơn nữa cho quá trình xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, hòa bình và thịnh vượng.

Trước đó, tại cuộc họp trù bị của AIPA ở Bangkok, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết nội dung trên đã được các đại biểu thống nhất và liên quan đến các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Đây là một trong những nội dung quan trọng tạo sự đồng thuận cao trong AIPA, đồng thời khẳng định sự ủng hộ đối với Hiệp hội ASEAN./.

Ngọc Tiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục