Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cho biết mục đích của đoàn Việt Namtham dự hội nghị lần này là để cùng các nước khác nhìn nhận lại những tiến bộ đãđạt được từ các kỳ hội nghị trước, đánh giá tình hình phát triển xã hội nóichung và tính bền vững của thể chế gia đình ở từng quốc gia nói riêng.
Việt Nam đã chia sẻ với bạn bè những kinh nghiệm trong xóa đói giảm nghèo,xây dựng gia đình văn hóa ở thành phố cũng như ở các vùng sâu vùng xa.
Với tưcách là Chủ tịch ASEAN 2010, Việt Nam hoàn toàn ủng hộ EAMFF đồng thời cam kếtthực hiện đúng những thỏa thuận đã đạt được tại các diễn đàn.
Ông Huỳnh Vĩnh Ái cho biết đứng trước tình trạng có nguy cơ tan rã của thểchế gia đình, sự băng hoại của các giá trị gia đình truyền thống, mối liên kếtgiữa các thành viên trong gia đình ngày càng trở nên lỏng lẻo nên chính phủ cácnước Đông Á nói riêng và thế giới nói chung nhận thấy cần phải có ngay các biệnpháp và hành động nhằm ngăn chặn sự suy giảm này bởi sự tàn phá của nó đối vớicơ cấu tâm lý và đạo đức xã hội là vô cùng to lớn, đồng thời nó còn hủy hoạiphúc lợi của các thế hệ hiện tại cũng như tương lai.
Với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đến từ 14 quốc gia Đông Á cũng nhưnhiều phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế khác, EAMFF là kênh quantrọng để các nước trong khu vực Đông Á chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề giađình và đưa ra những ý tưởng thiết lập sự hợp tác chặt chẽ trong khu vực.
Trong tuyên bố chung, kết thúc EAMFF tại Kuala Lumpur, các đại biểu đã camkết chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện các chương trình can thiệp nhằm đápứng nhu cầu của các gia đình gặp khó khăn và có nguy cơ cao. Tăng cường thiếtlập mạng lưới và phối hợp giữa các nước tham dự EAMFF, đặc biệt trong chia sẻthông tin về chính sách gia đình, dữ liệu, nghiên cứu, nâng cao năng lực và giảiquyết các vấn đề chung liên quan tới gia đình. Xây dựng kho lưu trữ chung vềchính sách gia đình cũng là điểm được nêu bật trong EAMFF lần này./.