VN dự Hội nghị Diễn đàn hợp tác hạt nhân châu Á

Hội nghị Diễn đàn hợp tác hạt nhân châu Á đặc biệt quan tâm đến trình bày của Việt Nam về hai dự án nhà máy điện hạt nhân.

Trong hai ngày 5-6/7, Hội nghị bàn tròn lần thứ ba Diễn đàn hợp tác hạt nhânchâu Á (FNCA) đã diễn ra tại thủ đô Jakarta, Indonesia.

Tham dự có đại diện cơ quan năng lượng quốc gia các nước thành viên ASEAN,một số cơ quan cùng các tổ chức khu vực và quốc tế liên quan, chuyên gia và họcgiả đến từ các nước ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mông Cổ, Bangladesh,Kazakhstan và Australia. Đại diện Viện Năng lượng Nguyên tử và Viện Năng lượngViệt Nam đã tham dự hội nghị.

Trong hai ngày làm việc, hội nghị đã nghe tiến sĩ Akrra Omoto thuộc Cơquan năng lượng nguyên tử Nhật Bản nói về sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushimasố 1 và những ảnh hưởng đến môi trường, một số kinh nghiệm và bài học rút ra từthảm họa này, cũng như vai trò của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)trong việc phát triển an toàn năng lượng hạt nhân.

Hội nghị cũng thảo luận và trao đổi các chương trình, dự án phát triểnnăng lượng hạt nhân ở châu Á; cách tiếp cận phát triển cơ sở hạ tầng cho nhà máyđiện hạt nhân; đào tạo nguồn nhân lực cho nhà máy điện hạt nhân; các bước cũngnhư các vấn đề quan tâm và hợp tác tiếp theo trong khuôn khổ FNCA.

Các đại biểu nhất trí cho rằng sự cố Fukushima ảnh hưởng nhất định đếnchương trình phát triển hạt nhân của các nước; song cũng là bài học lớn cho việcđảm bảo an toàn các nhà máy điện hạt nhân. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng xuthế phát triển năng lượng hạt nhân dân sự là không thể đảo ngược để đáp ứng nhucầu ngày càng tăng của các nền kinh tế trên thế giới, cũng như sự gia tăng dânsố toàn cầu.

Hội nghị cũng đặc biệt quan tâm đến trình bày của đại diện Viện Năng lượngvà Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam về hai dự án xây dựng nhà máy điện hạtnhân trên cơ sở hợp tác với các đối tác ROSATOM của Nga và JINED của Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục